Vatican xác nhận Giáo hoàng Francis nhập viện

30/03/2023 08:20 GMT+7

Giáo hoàng Francis, 86 tuổi, đã nhập viện ở Rome hôm 29.3 vì nhiễm trùng đường hô hấp và dự kiến phải trải qua vài ngày được điều trị tại bệnh viện, AFP hôm 30.3 dẫn thông báo từ Vatican.

Vatican xác nhận Giáo hoàng Francis nhập viện - Ảnh 1.

Giáo hoàng Francis thời điểm rời sự kiện hôm 29.3 và sau đó đến bệnh viện

AFP

"Những ngày gần đây, Giáo hoàng Francis cho biết mình bị khó thở", theo người phát ngôn Vatican Matteo Bruni.

Ông Bruni cho hay sau khi giáo hoàng đến Bệnh viện Gemelli ở Rome để kiểm tra, bác sĩ tại đây phát hiện ngài bị nhiễm trùng đường hô hấp và cần lưu viện vài ngày để điều trị.

Giáo hoàng Francis nhập viện ngay trước kỳ lễ trọng

Người phát ngôn nói Đức Thánh Cha không mắc Covid-19.

Nguồn tin từ Tòa Thánh xác nhận những cuộc gặp và hoạt động của giáo hoàng trong ngày 30.3 bị hủy bỏ, và dự kiến Vatican cũng phải hủy lịch trình của ngài trong vài ngày tới. Đây là thời gian lẽ ra vô cùng bận rộn đối với Giáo hoàng Francis trước dịp lễ Phục sinh.

Vatican xác nhận Giáo hoàng Francis nhập viện - Ảnh 2.

Phóng viên báo đài tập trung bên ngoài Bệnh viện Gemelli tối 29.3

AFP

Tổng thống Joe Biden, cũng là tổng thống theo đạo Công giáo thứ hai trong lịch sử Mỹ, đề nghị những người tham gia sự kiện ở Nhà Trắng hôm 29.3 hãy cầu nguyện cho giáo hoàng.

Đức Francis, vừa đánh dấu 10 năm dẫn dắt Giáo hội Công giáo La Mã, đã nhập viện 10 ngày ở bệnh viện Gemelli vào tháng 7.2021 sau cuộc phẫu thuật ruột kết.

Ngài cũng bị đau đầu gối và buộc phải sử dụng xe lăn. Tuy nhiên, người đứng đầu Tòa Thánh vẫn duy trì lịch trình di chuyển và công du tất bật.

Giáo hoàng Francis nói gì với bé trai cắt ngang bài giảng?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.