VCK U.19 quốc gia, An Giang 1-1 Bình Phước: Tiếc cho 'ngựa ô'

25/04/2023 16:30 GMT+7

Có được bàn thắng vươn lên dẫn trước 1-0 do công của Minh Toàn. Nhưng U.19 Bình Phước đã không thể bảo toàn được chiến thắng khi để cho Hữu Phúc ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho U.19 An Giang.

* DIỄN TIẾN CỦA TRẬN ĐẤU

Bất ngờ đánh bại U.19 HAGL 3-2 trong trận đầu tiên, tưởng chừng U.19 Bình Phước sẽ dễ dàng vượt qua U.19 An Giang ở lượt trận thứ 2, bảng B VCK U.19 quốc gia 2023. Thế nhưng, thực tế trên sân lại khác hoàn toàn khi các cầu thủ trẻ của U.19 An Giang đã chơi khởi sắc hơn rất nhiều, so với trận thua U.19 Vietel 2-4 ở lượt trận đầu tiên.

VCK U.19 quốc gia, An Giang 1-1 Bình Phước: Tiếc cho 'ngựa ô' - Ảnh 1.

Hai đội nhập cuộc rất quyết liệt

KHẢ HÒA

Thậm chí nếu chuẩn xác hơn trong những cơ hội tạo ra được, U.19 An Giang đã sớm có được bàn thắng khai thông thế bế tắc ngay trong hiệp 1. Về phần mình, "ngựa ô" của giải vẫn kiên trì với lối chơi chậm nhưng chắc. Khi cần thiết, U.19 Bình Phước sẽ đẩy nhanh thế trận để tìm bàn thắng, nhưng đường vào khung thành của U.19 An Giang lại khá khó khăn so với U.19 Bình Phước. Đó cũng chính là lý do mà tỷ số là 0-0 dành cho hai đội sau 45 phút đầu tiên.

Bước sang hiệp 2, U.19 Bình Phước vẫn tiếp tục với lối chơi chậm rãi, trong khi U.19 An Giang lại liên tục dâng cao tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, những tình huống ra chân cuối cùng của Nhất Huy và Minh Nhật đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

VCK U.19 quốc gia, An Giang 1-1 Bình Phước: Tiếc cho 'ngựa ô' - Ảnh 2.

Minh Toàn mở tỷ số cho U.19 Bình Phước

KHẢ HÒA

Tấn công nhiều không thể ghi được bàn thắng, U.19 An Giang đã phải nhận lấy quy luật cay nghiệt của bóng đá. Phút 69, từ quả đá phạt trực tiếp trước vòng 16m50 của U.19 An Giang, đội trưởng Minh Toàn của U.19 Bình Phước cứa lòng hiểm hóc, ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho đội nhà.

VCK U.19 quốc gia, An Giang 1-1 Bình Phước: Tiếc cho 'ngựa ô' - Ảnh 3.

Hữu Phúc ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho U.19 An Giang

KHẢ HÒA

Tưởng chừng sau khi có được bàn thắng, U.19 Bình Phước sẽ chơi dễ dàng hơn. Thực tế, "ngựa ô" của giải đấu năm nay đã có thêm ít nhất hai cơ hội ghi bàn được trao cho Tuấn Sang. Nhưng những cú ra sân của số 7 đều không thể hạ gục thủ môn của U.19 An Giang. Và Tuấn Sang, chắc hẳn phải rất tiếc nuối khi đến phút 78, Hữu Phúc đã tìm được bàn gỡ hòa 1-1 cho U.19 An Giang. Đây cũng chính là tỷ số cuối cùng của trận đấu này.

Như vậy sau hai lượt trận, U.19 Bình Phước đang có được 4 điểm. Đây cũng là số điểm mà U.19 Viettel đang có được. Trong khi đó, U.19 HAGL và U.19 An Giang cùng có được 1 điểm sau hai trận đã thi đấu.

>>> XEM LINK TRỰC TIẾP BÊN DƯỚI

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

U.19 Bình Phước đang đứng trước cơ hội lớn lọt vào tứ kết nếu thắng An Giang. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra vì đối thủ trực tiếp chiều nay không phải là đội bóng mà đội bóng Đông Nam bộ phải kiêng dè. Ngay như HAGL mà thầy trò HLV Nguyễn Tấn Vũ còn giành chiến thắng thì An Giang đâu phải quá khó khiến cho Bình Phước lại chùn chân. Chắc chắn tinh thần đang lên sau 3 điểm ở lượt trận đầu cùng với một lối đá được tổ chức chặt chẽ, các cầu thủ Bình Phước sẽ biết cách để ghi tên mình vào tốp 8 đội mạnh nhất.

U.19 An Giang- Bình Phước: Sẽ lại có bất ngờ? - Ảnh 1.

Bình Phước sẽ lại có niềm vui chiều nay?

Viết Định

Điểm mạnh của Bình Phước chính là cách chơi biết mình biết ta. Họ đá với đội hình thấp nhưng không có nghĩa co cụm phòng ngự mà chơi tập trung với số đông và khi cần phản công thì tràn lên rất nhanh. Điều đó chứng tỏ thể lực của Bình Phước có sự chuẩn bị tốt. Họ thi đấu xả thân và luôn tạo sự kết dính trong cự ly đội hình. Đây chính là điều mà An Giang trong phần lớn thời gian của trận thua Viettel chưa có được. Bởi nếu An Giang tỉnh táo, có sự chặt chẽ trong lối chơi thì chí ít họ cũng không để cho thầy trò HLv Nguyễn Thanh Hải dễ dàng áp đảo với 4 bàn thắng như trận mở đầu.

U.19 An Giang- Bình Phước: Sẽ lại có bất ngờ? - Ảnh 2.

An Giang (áo xanh) quyết tâm tìm lại chính mình

Viết Định

An Giang dĩ nhiên không còn gì để mất nên họ sẽ phải chơi với một thái độ tập trung và đá hết mình hy vọng có điểm trước đối thủ không quá mạnh hơn mình. Chỉ cần vậy thì cơ hội để họ hướng đến kết quả có lợi vào sâu trong giải là hoàn toàn có thể. HLV Tấn Điền cũng tỏ ra tự tin hơn sau trận đầu: "Tuy thua Viettel nhưng chúng tôi cũng đã biết cách ghi bàn, 2 bàn thắng rút ngắn cách biệt của An Giang cho thấy tinh thần không từ bỏ. Thế nên chỉ cần quyết tâm đến cùng, hy vọng An Giang sẽ không làm thất vọng người xem". Trận đầu này trực tiếp lúc 17 giờ 30 trên FPT play và Youtube thể thao 360 của Báo Thanh Niên.

U.19 An Giang- Bình Phước: Sẽ lại có bất ngờ? - Ảnh 3.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.