Về An Giang tham gia lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam

25/04/2024 16:57 GMT+7

Chính phủ đang đệ trình tổ chức UNESCO hồ sơ công nhận lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vì vậy, nếu ai đã đến An Giang mà không một lần được hòa mình vào không gian của lễ hội này sẽ là điều tiếc nuối.

Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam nằm trong quần thể Khu di tích danh thắng núi Sam (P.Núi Sam, TP.Châu Đốc, An Giang) đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia cùng với Lăng Thoại Ngọc Hầu, chùa Hang và chùa Tây An trong khu quần thể di tích.

Mỗi năm có hàng triệu du khách đến Miếu Bà Chúa Xứ để cầu may mắn, bình an

Mỗi năm có hàng triệu du khách đến Miếu Bà Chúa Xứ để cầu may mắn, bình an

ẢNH: TRẦN NGỌC

Gắn liền với di tích Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam là lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ độc đáo vào dịp tháng 4 âm lịch hằng năm. Trong chuỗi nghi lễ của lễ hội này, nghi lễ tắm Bà Chúa Xứ có thể được xem là một trong những nghi lễ đặc sắc, trang nghiêm và được người dân chờ đợi nhất, thường diễn ra vào lúc 0 giờ ngày 23.4 âm lịch, với hoạt động chính, gồm: chuẩn bị nước tắm Bà, tắm Bà và thay áo mão cho Bà.

Trong nghi lễ tắm Bà, nước tắm được nấu trước rất chu đáo, kỹ lưỡng. Nước tắm phải được đun sôi với 9 loại hoa tươi, có hương thơm tự nhiên và để nguội, lắng lọc cho tinh khiết.

Nghi lễ tắm Bà rất trang trọng và thành kính. Toàn bộ gian thờ Bà Chúa Xứ, nơi chánh điện trong miếu thờ, sẽ được che màn nhung và 9 người phụ nữ được chọn sẽ lần lượt thực hiện nghi thức tắm. Tất cả diễn ra trong sự thành tâm, trang trọng, tôn kính của người tiến hành nghi lễ, lẫn người chứng kiến buổi lễ. Hương khói lan tỏa hòa quyện với hương thơm của nước hoa, cùng với lòng thành kính của người dự lễ đã tạo nên một không gian màu nhiệm của lễ. Ngoài ra, trong lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam cùng diễn ra nhiều hoạt động trang nghiêm khác thu hút hàng vạn người từ khắp nơi trên cả nước đến Châu Đốc tham gia.

Chính vì thế, lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam đã được Bộ VH-TT-DL công nhận là lễ hội cấp quốc gia vào năm 2001 và đến năm 2014 được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Hiện nay, Chính phủ đang đệ trình tổ chức UNESCO hồ sơ công nhận lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Điều này, khẳng định vị thế của lễ hội trong đời sống tinh thần sinh hoạt tín ngưỡng cộng đồng không chỉ ở Nam bộ mà còn cả dân tộc Việt Nam và có sự gắn kết cộng đồng quốc tế.

Không gian thờ Bà Chúa Xứ rất trang nghiêm tại Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam

Không gian thờ Bà Chúa Xứ rất trang nghiêm tại Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam

ẢNH: TRẦN NGỌC

Ông Nguyễn Khánh Hiệp, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh An Giang, cho biết: "Tỉnh An Giang đang tập trung bảo tồn các di sản phi vật thể quốc gia được công nhận, trong đó có lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam rất độc đáo, không nơi nào có được, để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Miếu Bà Chúa Xứ nằm trong quần thể Khu di tích và danh thắng núi Sam được tỉnh xây dựng hồ sơ nâng từ di tích quốc gia lên di tích quốc gia đặc biệt, nhằm phát huy tốt các giá trị khu di tích này để phát triển du lịch và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương".

Thông tin từ UBND tỉnh An Giang cho biết, đến hết tháng 3.2024, ước toàn tỉnh đón 4,1 triệu lượt khách tham quan, du lịch, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 46% so với kế hoạch năm 2024. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 4.500 tỉ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ và đạt 73% so với kế hoạch cả năm.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.