Velizar Popov - Chu Đình Nghiêm: Những 'dị tướng' xuất chúng của V-League

20/12/2023 18:53 GMT+7

Phải cầm quân ở một tập thể hạn chế về tiềm lực con người, nhưng HLV Velizar Popov và Chu Đình Nghiêm vẫn biết cách xoay xở để mang về thành tích tốt.

Năm 2023 đang là năm "hạn" với nhiều nhà cầm quân tại V-League, khi có rất nhiều chiến lược gia đã đến và đi bởi những biến cố ở CLB chủ quản. Mới đây, CLB Thể Công Viettel đã thay thế HLV Thạch Bảo Khanh bằng HLV Thomas Dooley, đánh dấu nhà cầm quân thứ 6 mất việc ở V-League 2023 - 2024.

Tuy nhiên, giữa dòng chảy biến động của làng HLV V-League, có những chiến lược gia vẫn để lại dấu ấn rất riêng. Trong đó nổi bật có HLV Velizar Popov của CLB Thanh Hóa, cùng HLV Chu Đình Nghiêm của CLB Hải Phòng.

HLV Popov đã ghi dấu ấn cùng CLB Thanh Hóa ở mùa giải trước, bắt đầu bằng một bản kế hoạch "dày cộp" gửi đến Chủ tịch Cao Tiến Đoan của đội bóng để chứng minh sự nghiêm túc và tâm huyết với bóng đá Thanh Hóa.

Velizar Popov - Chu Đình Nghiêm: Những 'dị tướng' xuất chúng của V-League - Ảnh 1.

Velizar Popov - Chu Đình Nghiêm: Những 'dị tướng' xuất chúng của V-League - Ảnh 2.

HLV Popov được cầu thủ Thanh Hóa nể phục

MINH TÚ

Rất nhanh chóng sau đó, HLV người Bulgaria xây dựng lối chơi hiện đại cho CLB Thanh Hóa, dựa trên nền tảng thể lực tốt khi các cầu thủ chạy liên tục, đá rất nhanh với cường độ cao và thi đấu với tinh thần quyết tâm. Ông Popov mang đến bầu nhiệt huyết và thổi vào học trò ý chí chiến đấu, nhưng vẫn dựa trên khuôn khổ kỷ luật, cùng khuôn mẫu chiến thuật độc đáo với lối chơi phòng ngự phản công, đánh biên đa dạng và thuần thục.

Highlight CLB Đông Á Thanh Hóa - CLB TP. HCM Vòng 6 V-League 2023-2024

Sau chức vô địch Cúp quốc gia và Siêu cúp quốc gia 2023 cùng suất đứng thứ tư tại V-League 2023, CLB Thanh Hóa bước vào mùa 2023 - 2024 đầy khó khăn khi chia tay nhiều trụ cột, đáng kể nhất là tiền vệ Thành Long chuyển tới CLB Công an Hà Nội (CAHN), hai ngoại binh Paulo Conrado và Bruno Cunha cũng ra đi. Dù vậy, khó khăn lớn nhất là nỗi lo lối chơi bị bắt bài, khi CLB Thanh Hóa sẽ bị đối thủ dè chừng hơn.

Dù vậy sau 6 vòng mùa này, CLB Thanh Hóa đang là đội duy nhất bất bại với 12 điểm (thắng 3, hòa 3), chễm chệ ở vị trí thứ 3. Đội bóng của HLV Popov có thể bị những đội dưới cơ như Hà Tĩnh, TP.HCM cầm hòa, nhưng đây là tập thể rất khó bị đánh bại.

Khi chiến thuật chệch choạc bởi yếu tố con người, sự kỷ luật và nhiệt huyết, tinh thần chơi đến cùng là những điểm tựa vẫn giữ đội Thanh Hóa ở lại với đường ray. Cá tính của ông Popov cũng phản ánh đúng cách chơi của CLB xứ Thanh. Ông máu lửa, nhiệt tình (đôi khi thái quá), nhưng HLV này cùng đội Thanh Hóa vẫn là cá tính đầy gai góc và thú vị của V-League.

CLB Hải Phòng cũng là cá tính độc đáo ở V-League. Đội bóng đất cảng lâu nay sống dựa vào "hơi thở" của các cầu thủ hạng hai, hoặc đi mượn từ nhiều đội khác ở V-League. Với lực lượng bất ổn nay đây mai đó, CLB chủ sân Lạch Tray từng mất tới 5 mùa giải liền loay hoay ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Velizar Popov - Chu Đình Nghiêm: Những 'dị tướng' xuất chúng của V-League - Ảnh 3.

HLV Chu Đình Nghiêm

MINH TÚ

Tuy nhiên, HLV Chu Đình Nghiêm đã đến và thay đổi tất cả. Ông tổ chức lại đội bóng, yêu cầu học trò cầm bóng tự tin, chủ động, ban bật ngắn để tìm khoảng trống và khai thác không gian bằng những pha di chuyển, phối hợp thông minh, thay vì đợi ngoại binh "làm hết".

Bản thân HLV Chu Đình Nghiêm cũng bị hoài nghi trong những năm tháng thành công cùng CLB Hà Nội (đoạt 3 chức vô địch V-League), rằng ông thực sự giỏi, hay hưởng lợi nhờ tập thể xuất chúng. Để rồi, bước tiến vượt bậc của CLB Hải Phòng với lối chơi bài bản mà ông Nghiêm xây dựng đã giúp chiến lược gia này chứng minh năng lực thực sự.

Với lực lượng thiếu ổn định và không có ngôi sao, CLB Hải Phòng đã về nhì ở V-League 2022 sau cuộc đua nghẹt thở với CLB Hà Nội, lọt vào nhóm đua vô địch mùa trước. Dù ông Nghiêm nói lực của Hải Phòng chỉ đủ trụ hạng khi mất quá nhiều trụ cột, nhưng đội bóng đất Cảng vẫn đứng hạng tư sau 6 vòng mùa này.

Ấn tượng hơn là ở mùa này, đội bóng của "tướng" Nghiêm đã ghi 8 bàn vào lưới CLB CAHN và CLB Hà Nội - hai đội lần lượt vô địch và về nhì mùa trước. Dù CLB Hải Phòng đội hình rất "mềm", nhưng với bàn tay huấn luyện của HLV Chu Đình Nghiêm, mọi cầu thủ đều bước vào khuôn khổ.

Đây là điểm chung giữa ông Nghiêm và HLV Popov, khi thiết lập được kỷ luật chiến thuật, uy quyền và cũng chẳng ngại làm việc với cầu thủ "kém tiếng", bởi luôn đề cao vai trò tập thể hơn dấu ấn cá nhân.

Có những HLV giỏi, đang là con đường độc đạo để CLB Thanh Hóa và CLB Hải Phòng có chỗ đứng vững chắc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.