VFF nhận lệnh từ AFC, có đội buộc phải rời sân Hàng Đẫy

23/01/2024 07:21 GMT+7

Một trong ba CLB của thủ đô sẽ buộc phải rời sân Hàng Đẫy ngay trong mùa giải 2023 - 2024 theo yêu cầu của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Liên đoàn Bóng đá VN(VFF) và Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) đang tính đến phương án hỗ trợ các CLB về sự chuyển đổi này.

Sân Hàng Đẫy chỉ được phép là sân nhà của 2 đội tại V-League ẢNH: MINH TÚ

Sân Hàng Đẫy chỉ được phép là sân nhà của 2 đội tại V-League

MINH TÚ

Cuối năm 2023, VFF nhận được công văn của AFC đề nghị VFF thực hiện quy định về tiêu chí tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp. Theo AFC, giải vô địch quốc gia phải được tổ chức theo thể thức sân nhà - sân khách và chỉ cho phép tối đa 2 CLB sử dụng chung một sân. Sân Hàng Đẫy đang là sân nhà của 3 CLB gồm Hà Nội, Công an Hà Nội và Thể Công Viettel. Cả ba CLB này không phải chủ sở hữu của sân Hàng Đẫy mà sân do UBND TP.Hà Nội giao Sở VH-TT Hà Nội quản lý.

Ngày 22.1, đại diện của một trong ba CLB nói trên cho biết: "Trong công văn của VFF và VPF nói rõ, nếu 3 CLB tiếp tục sử dụng chung một sân tại mùa giải 2023 - 2024, VFF không đủ tư cách để được AFC phân bổ suất trực tiếp tham dự các giải đấu cấp CLB châu Á kể từ mùa giải 2024 - 2025 và các mùa tiếp theo. Suất trực tiếp đó sẽ được AFC chuyển sang liên đoàn thành viên khác. Chúng tôi khá lo lắng vì nhận được thông báo khi mùa giải đã khởi tranh được 8 vòng, tất cả kế hoạch về cơ sở vật chất, truyền thông, quảng cáo… liên quan đến giải đã được xây dựng từ đầu mùa nên không phải đơn giản nói chuyển sân là chuyển được ngay. Cũng cần có lộ trình. Hơn nữa, chúng tôi rất mong muốn được ở lại sân Hàng Đẫy".

VFF đã giao VPF theo dõi và hỗ trợ 3 CLB thực hiện phương án một trong số 3 CLB chuyển sang thi đấu tại sân khác đủ tiêu chuẩn. Tại Hà Nội lúc này, có một số sân cỏ tự nhiên (thi đấu 11 người) nhưng để đáp ứng được đúng tiêu chuẩn của giải chuyên nghiệp, ngoài sân Hàng Đẫy chỉ còn sân Mỹ Đình. Việc chuyển sân theo khuyến cáo của AFC "càng sớm càng tốt" rất khó thực hiện. Vì thế, VPF mong muốn 3 CLB sẽ có cuộc họp với nhau để bàn bạc, đàm phán xem đội nào sẽ phải rời sân Hàng Đẫy, trước khi báo cáo Sở VH-TT Hà Nội. Quyết định cuối cùng không thuộc về VFF hay VPF mà là Sở VH-TT Hà Nội.

Highlight CLB Hà Nội - CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | Vòng 7 V-League 2023-2024

VFF và VPF cũng đang tính đến một phương án khác, có thể các đội cần có công văn đề xuất gửi VPF để VPF có cơ sở báo cáo VFF, về việc xin phép AFC cho hoãn việc chuyển đổi sân sang mùa giải 2024 - 2025, vì mùa này khó kịp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.