VFF sẽ tiếp xúc ứng viên thay ông Park sau AFF Cup 2022

04/01/2023 16:25 GMT+7

Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú đã chia sẻ thông tin liên quan đến quá trình tìm kiếm tân HLV trưởng thay thế ông Park Hang-seo.

Hợp đồng giữa VFF và ông Park sẽ chính thức kết thúc vào cuối tháng 1.2023. Cách đây chưa lâu, ông Park đã chủ động nói lời chia tay với bóng đá Việt Nam kèm khẳng định: “Tôi muốn cùng tuyển Việt Nam đạt kết quả tốt tại AFF Cup 2022”.

Ở diễn tiến có liên quan, thời gian qua, VFF đã nhận được nhiều hồ sơ của nhiều ứng viên, mong muốn được trở thành tân HLV trưởng đội tuyển Việt Nam.

Ông Park đang tập trung tối đa cho mục tiêu giành chức vô địch AFF Cup 2022

NGỌC LINH

Ông Trần Anh Tú, Phó chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn nói: “Từ khi ông Park thông báo sẽ không tái ký hợp đồng với VFF, chúng tôi cũng đã bắt đầu xúc tiến những công việc có liên quan đến việc tìm người thay thế. Giai đoạn hiện nay, VFF đã nhận được nhiều hồ sơ và đang tiến hành sàng lọc.

Sau AFF Cup 2022, VFF sẽ chọn một số hồ sơ mà VFF cảm thấy phù hợp để báo cáo Hội đồng HLV quốc gia, Sau khi xin ý kiến của hội đồng, thường trực VFF mới quyết định sẽ tiếp cận với những ứng cử viên nào để từ đó chọn ra người ngồi vào ghế nóng”.

Trả lời về vấn đề tài chính trả lương cho tân HLV trưởng, ông Trần Anh Tú nói tiếp: “Chúng ta biết, việc tìm kiếm nguồn kinh tế để lo các công việc của bóng đá Việt Nam không phải là dễ dàng. Thời gian qua, VFF tìm được nhiều nhà tài trợ nhưng để chúng ta ký hợp đồng được với HLV giỏi thì chắc chắn sẽ đòi hỏi VFF phải có nhiều tiền.

Nếu HLV đòi hỏi lương rẻ, chưa chắc đã là HLV tốt. Việc tiền nong, thường trực VFF vẫn đang phải lo lắng, tính toán. Chúng tôi cũng tìm thêm các nguồn tài chính. VFF sẽ cố gắng hết mức để tìm được HLV giỏi, phù hợp giúp bóng đá Việt Nam đạt được mục tiêu hướng đến chiến lược giành vé đi World Cup. Dấu ấn ông Park để lại rất đậm nét nên tân HLV trưởng sẽ phải phấn đấu đưa ra được những kế hoạch để vượt qua được những thành tích mà ông Park đã đạt cùng bóng đá Việt Nam”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.