Vì cuộc sống tốt hơn của người dân

18/07/2023 04:14 GMT+7

Sáng 15.7, trong phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TP.HCM, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Trương Thị Mai nhấn mạnh một điều mà tôi nghĩ là rất quan trọng trong lúc này: "Có lẽ, đối với sự lãnh đạo của Đảng, thước đo quan trọng nhất là cuộc sống tốt hơn của người dân. Sự đồng thuận, niềm tin của người dân đối với Đảng là mục tiêu quan trọng của Đảng và của Đảng bộ TP.HCM".

Đoạn văn ngắn, rất cụ thể nhưng có tầm khái quát này của bà Trương Thị Mai một lần nữa nhấn mạnh đến câu nói trong truyền thống "Dân vi bản"(Dân là gốc) mà từ xưa ông cha ta đã nói. Sau đại dịch Covid-19, cuộc sống của người dân, nhất là người dân lao động TP.HCM, đang chịu rất nhiều khó khăn. Thêm tình hình thế giới phức tạp, xung đột nổ ra giữa Nga và Ukraine ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế cả thế giới, nhiều quốc gia phát triển ở châu Âu cũng lâm vào hoàn cảnh khó khăn, vật giá leo thang, thu nhập giảm, sức mua cũng giảm, đơn hàng nước ngoài cho nhiều doanh nghiệp VN bị cắt, tình trạng công nhân công nghiệp bị mất việc diễn ra ở diện rộng. TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung đang đối mặt với nhiều thách thức. Đời sống nhân dân, đặc biệt là nhân dân lao động, người công nhân công nghiệp, người lao động tự do lâm vào những hoàn cảnh chật vật. Trong thời gian cả nước đang phấn đấu để vượt qua những khó khăn, thách thức, rất cần sự đánh giá đúng thực trạng để có những giải pháp thực tế. Phát biểu của một trong những lãnh đạo của Đảng, bà Trương Thị Mai, đã khiến không chỉ Đảng bộ TP.HCM thấy trách nhiệm cao cả của mình là chăm lo cho cuộc sống của nhân dân, mà còn khiến nhân dân TP.HCM, nhân dân lao động cả nước đồng thuận với "thước đo cụ thể" này.

Nói tới sự lãnh đạo của Đảng là phải nói tới hiệu quả của sự lãnh đạo ấy đã, đang và sẽ mang lại cuộc sống "tốt hơn" cho nhân dân, đặc biệt là cho những người lao động đang thiếu việc, đang cần công việc để có thu nhập đủ sống ở mức bình thường. Bây giờ, nói mức độ "cuộc sống tốt hơn" của người dân, chính là nói tới mức sống của dân trước khi bị đại dịch Covid-19 tàn phá và chiến tranh khu vực trên thế giới làm sụt giảm nghiêm trọng. Mức sống ấy chưa phải cao, nhưng dù sao người lao động cũng sống tạm ổn định, chưa tới mức rất nhiều người phải rút tiền BHXH một lần.

Thực hiện chính sách đặc thù với TP.HCM chính là tạo cơ hội lớn cho sự phát triển của TP.HCM, không chỉ cho nhân dân thành phố mà còn góp phần quan trọng cho phát triển đất nước, phát triển vùng Đông Nam bộ. Thành phố phát triển tốt sẽ có sức lan tỏa, là sự động viên, thúc đẩy cho sự phát triển của cả vùng và cả nước, bà Trương Thị Mai nói rõ như vậy.

Và, cuộc sống tốt hơn của người dân TP.HCM trong nửa nhiệm kỳ còn lại của Đảng bộ TP.HCM chính là thước đo tốt nhất cho thành công của sự lãnh đạo mà Đảng bộ thành phố đang phấn đấu thực hiện. Thước đo ấy thật cụ thể, thật minh bạch, và chỉ cần nhìn vào đó là có thể thấy sự đồng thuận, niềm tin của người dân đối với Đảng bộ TP.HCM nói riêng, đối với Đảng nói chung. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.