Vì một con chuột, máy bay mất 3 ngày dọn dẹp

27/02/2024 16:55 GMT+7

Hôm 27.2, SriLankan Airlines, Hãng hàng không quốc gia Sri Lanka, thông báo đã phải ngừng bay một phi cơ của hãng suốt 3 ngày vì phát hiện chuột trên chuyến bay quốc tế.

Vì một con chuột, máy bay mất 3 ngày dọn dẹp- Ảnh 1.

SriLankan Airlines có tổng cộng 23 máy bay nhưng 3 chiếc không hoạt động hơn 1 năm

REUTERS

Một con chuột đã bị phát hiện trên chuyến bay Airbus A330 của SriLankan Airlines xuất phát từ thành phố Lahore (Pakistan) hôm 22.2, buộc hãng phải lục soát toàn bộ máy bay nhằm xác định con vật chưa phá hỏng các bộ phận quan trọng của máy bay.

Một đại diện của hãng xác nhận máy bay đã quay lại hoạt động sau 3 ngày kiểm tra ở Colombo.

"Máy bay không thể cất cánh cho đến khi đảm bảo tìm được con chuột. Khi được tìm thấy, con chuột đã chết", theo đại diện không nêu tên.

SriLankan Airlines có tổng cộng 23 máy bay, nhưng có 3 chiếc ngừng bay hơn 1 năm, chưa kể chiếc máy bay trên.

Sự cố xảy ra vào thời điểm Hãng hàng không quốc gia Sri Lanka đang trải qua tình trạng kinh doanh thua lỗ. SriLankan Airlines không có ngoại tệ để trả cho chi phí bắt buộc để tiến hành đại tu các động cơ.

Bộ trưởng Cảng biển và Hàng không Sri Lanka Nimal Siripala de Silva lo ngại sự cố liên quan đến chuột có thể làm nản lòng số lượng ít ỏi vài nhà đầu tư còn tỏ ra hứng thú trong việc tiếp quản hãng máy bay đang thua lỗ nặng.

Vào cuối tháng 3.2023, hãng lỗ hơn 1,8 tỉ USD.

Các đời chính phủ Sri Lanka tìm cách bán SriLankan Airlines nhưng không thành công. Chính phủ tiền nhiệm rao bán hãng hàng không với giá 1 USD, nhưng không ai mua.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.