Vì sao công ty phục vụ hàng triệu suất ăn cho khách bay vẫn lỗ?

Mai Phương
Mai Phương
07/09/2022 11:38 GMT+7

Công ty suất ăn hàng không Nội Bài và Đà Nẵng vẫn ghi nhận kết quả hoạt động lỗ trong nửa đầu năm nay.

Công ty CP suất ăn hàng không Nội Bài (NCS) báo cáo doanh thu quý 2/2022 đạt hơn 84,4 tỉ đồng, cao gấp 2,6 lần quý 2/2021 nhưng tiếp tục lỗ gần 5,9 tỉ đồng sau thuế. Tổng cộng trong 6 tháng đầu năm 2022, NCS có doanh thu 144,4 tỉ đồng, cao hơn gấp đôi cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn lỗ sau thuế gần 11,8 tỉ đồng. Số này đã thấp hơn nhiều mức lỗ trên 43,6 tỉ đồng của 6 tháng đầu năm 2021.

Hai công ty dẫn đầu về cung cấp suất ăn trên các chuyến bay tại Việt Nam là NCS và MAS vẫn đang thua lỗ

NCS

Tính đến hết tháng 6, công ty còn số phải thu ngắn hạn từ khách hàng lên đến 66,8 tỉ đồng. Hiện Tổng công ty hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đang nắm hơn 60% vốn tại NCS và ngược lại hãng hàng không quốc gia Việt Nam cũng là khách hàng lớn nhất của NCS. Doanh thu bán hàng cho Vietnam Airlines luôn chiếm trên 50% doanh thu của NCS. Ngoài việc cung cấp suất ăn cho các hãng hàng không, NCS còn cung cấp dịch vụ cho một số trường học, công ty hay mở bán giỏ quà tết và đang chuẩn bị dự án sản xuất nước tinh khiết đóng chai...

Năm 2021, Công ty suất ăn hàng không Nội Bài đã bán được hơn 2,96 triệu suất ăn trên 16.442 chuyến bay, giảm 54% số suất ăn và giảm 41% về chuyến bay so với năm 2020. Điều này đồng nghĩa doanh thu cả năm vừa qua cũng giảm hơn 30% và công ty bị lỗ hơn 76,8 tỉ đồng. Bước sang năm nay, công ty đưa ra kế hoạch sẽ cung cấp hơn 8,46 triệu suất ăn trên 30.000 chuyến bay, bằng 285% về suất ăn và bằng 183% về chuyến bay so với năm vừa qua. Từ đó doanh thu cũng đưa ra mục tiêu cho cả năm 2022 là 249,5 tỉ đồng, bằng 241% so với năm 2021 nhưng lợi nhuận trước thuế chỉ khiêm tốn với mức gần 162,8 triệu đồng.

Trong khi đó, một đơn vị cũng cung cấp suất ăn trên máy bay là Công ty CP dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (MAS). Dịch vụ cung cấp suất ăn trên máy bay luôn chiếm tỷ trọng hơn 65% tổng doanh thu của MAS. Báo cáo 6 tháng năm 2022, MAS có doanh thu hơn 41,5 tỉ đồng, tăng thêm gần 10 tỉ đồng so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, công ty tiếp tục bị lỗ trong 6 tháng đầu năm nay hơn 1,4 tỉ đồng, thấp hơn số lỗ gần 7,4 tỉ đồng của cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2021, MAS đã cung cấp được 242.500 suất ăn, chỉ đạt 36,72% so với kế hoạch và lỗ sau thuế hơn 14,8 tỉ đồng. Năm nay, công ty đưa ra kế hoạch sẽ cung cấp 754.974 suất ăn và doanh thu hơn 88 tỉ đồng. Công ty này cũng đưa ra mục tiêu tiếp tục lỗ cả năm 2022 hơn 7,3 tỉ đồng. Vietnam Airlines cũng là cổ đông lớn nhất đang sở hữu hơn 36% tại MAS.

Theo các doanh nghiệp, dù thị trường hàng không có xu hướng khởi sắc trở lại nhưng dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, không thể lường trước; Số khách trên các chuyến bay quốc tế chưa đạt mức tăng trưởng như kỳ vọng...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.