Vì sao cựu giám đốc sở LĐ-TB-XH và 3 phó ban ở Bình Dương bị truy tố?

Đỗ Trường
Đỗ Trường
11/09/2023 16:15 GMT+7

Ông Lê Minh Quốc Cường, cựu Giám đốc Sở LĐ-TB-XH Bình Dương và 3 Phó ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) cùng bị truy tố về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ngày 11.9, HĐXX TAND tỉnh Bình Dương đã được chỉ định đưa vụ án làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; đưa hối lộ; nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ ra xét xử sơ thẩm. Tuy nhiên, vụ án tạm hoãn đến ngày 9.10 do vắng mặt 13/17 bị cáo.

Lý do truy tố nguyên 1 giám đốc sở, 3 phó BQL các KCN ở Bình Dương - Ảnh 1.

Phiên tòa xét xử các bị cáo

ĐỖ TRƯỜNG

Liên quan đến vụ án, có 17 bị cáo (trong đó có 4 bị cáo được tại ngoại) bị truy tố ở các tội danh nêu trên.

Riêng đối với bị cáo Lê Minh Quốc Cường (57 tuổi, cựu Giám đốc Sở LĐ-TB-XH Bình Dương) và Nguyễn Thành Trung (50 tuổi); Nguyễn Thành Nhân (51 tuổi); Đặng Quang Việt (54 tuổi, cả 3 đều là cựu Phó ban quản lý các KCN Bình Dương) cùng bị truy tố về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Số tiền nhận hối lộ trên 10 tỉ đồng

Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, lợi dụng chính sách của nhà nước về sử dụng lao động người nước ngoài, từ năm 2017 đến năm 2022, các bị cáo trong vụ án đã làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức để đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Bình Phước và một số địa phương khác.

Cụ thể, các bị cáo Vũ Hoài Thanh (26 tuổi); Nguyễn Xuân Lâm (26 tuổi); Sẳm Nhịt Sau (32 tuổi, dân tộc Hoa, cùng ngụ Bình Thuận) và Trần Mai Hồng (49 tuổi, cựu Giám đốc Văn phòng đại diện Công ty TNHH kiểm toán – tư vấn Rồng Việt) đã đưa hối lộ cho Nguyễn Kiên Cường (37 tuổi, cựu chuyên viên Sở LĐ-TB-XH Bình Dương số tiền hơn 8,3 tỉ đồng); Hoàng Thanh (60 tuổi, cựu Trưởng phòng Quản lý lao động, Ban Quản lý các KCN Bình Dương số tiền trên 1,5 tỉ đồng) và Đinh Thái Tuấn (46 tuổi, cựu Phó phòng Quản lý Đầu tư – Doanh nghiệp - Lao động thuộc Ban Quản lý các khu kinh tế Bình Phước số tiền trên 750 triệu đồng).

Lý do truy tố nguyên 1 giám đốc sở, 3 phó BQL các KCN ở Bình Dương - Ảnh 2.

Nhiều luật sư và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa

ĐỖ TRƯỜNG

Trong đó, Vũ Hoài Thanh; Nguyễn Xuân Lâm đã làm giả 2.495 tài liệu để lập 1.055 hồ sơ đề nghị Sở LĐ-TB-XH Bình Dương cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại 244 doanh nghiệp; làm giả 1.395 tài liệu để lập 467 hồ sơ đề nghị Ban Quản lý các KCN Bình Dương cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại 94 doanh nghiệp; làm giả 796 tài liệu để lập 340 hồ sơ đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Bình Phước cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại 17 doanh nghiệp.

Hồ sơ giả vẫn được ký "do cần thành tích, giải quyết nhanh"

Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến tháng 3.2022, ông Lê Minh Quốc Cường làm Giám đốc Sở LĐ-TB-XH Bình Dương trực tiếp phụ trách công tác cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Cũng trong thời gian này, Nguyễn Kiên Cường (lúc đó là chuyên viên Phòng Cơ sở dữ liệu thuộc Sở LĐ-TB-XH Bình Dương) đã thụ lý, thẩm định hồ sơ, dự thảo giấy phép lao động, đề xuất ông Lê Minh Quốc Cường ký 518 giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại 163 doanh nghiệp ở Bình Dương.

Lý do truy tố nguyên 1 giám đốc sở, 3 phó BQL các KCN ở Bình Dương - Ảnh 3.

Bị cáo Lê Minh Quốc Cường lúc còn đương nhiệm

ĐỖ TRƯỜNG

Kết quả xác minh 163 doanh nghiệp bảo lãnh cấp giấy phép lao động cho 518 người nước ngoài có 4/163 doanh nghiệp không hoạt động nhưng vẫn bảo lãnh cho 34 người để xin cấp giấy phép lao động. Số người được cấp còn lại đều do Vũ Hoài Thanh, Sẳm Nhịt Sau, Trần Mai Hồng làm giả tài liệu rồi đưa hối lộ cho Nguyễn Kiên Cường để làm giấy phép lao động.

Bị cáo Lê Minh Quốc Cường khai nhận do được Nguyễn Kiên Cường nhờ tạo điều kiện cấp giấy phép lao động cho doanh nghiệp khi chưa đủ các thủ tục, điều kiện theo quy định; do nể nang, cần thành tích cá nhân và tập thể trong giải quyết nhanh thủ tục hành chính… nên đã ký các giấy phép lao động.

Liên quan đến các bị cáo Nguyễn Thành Trung; Đặng Quang Việt; Nguyễn Thành Nhân (cùng là Phó ban quản lý các KCN Bình Dương) và Hoàng Thanh (Trưởng phòng Quản lý lao động thuộc Ban Quản lý các KCN Bình Dương), cáo trạng của Viện KSND Tối cao xác định từ năm 2019 - 2022, bị cáo Hoàng Thanh đã đề xuất lãnh đạo Ban Quản lý các KCN Bình Dương ký cấp 467 giấy phép lao động làm việc tại 94 doanh nghiệp ở Bình Dương.

Trong đó, Đặng Quang Việt ký 86 hồ sơ; Nguyễn Thành Nhân ký 149 hồ sơ; Nguyễn Thành Trung ký 232 hồ sơ. Kết quả điều tra xác định toàn bộ 467 hồ sơ xin cấp giấy phép lao động đều do Vũ Hoài Thanh làm giả, không đủ điều kiện cấp.

Các bị cáo Việt, Nhân, Trung đều khai nhận do cần thành tích thi đua, giải quyết nhanh các thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nên khi Hoàng Thanh trình các hồ sơ lên đã ký khi chưa đủ điều kiện theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.