Vì sao Hồ Văn Cường phải ở nhà, không cùng U.19 Việt Nam bay sang Indonesia?

27/06/2022 11:30 GMT+7

Hậu vệ Hồ Văn Cường (SLNA) có tên trong danh sách 28 tuyển thủ U.19 Việt Nam dự giải U.19 Đông Nam Á 2022, nhưng sẽ không được cùng thầy trò HLV Đinh Thế Nam bay sang Indonesia tối 28.6.

Mới đây, VFF đã gửi đến Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) bản danh sách chính thức 28 thành viên tuyển U.19 Việt Nam dự giải U.19 Đông Nam Á. Trong đó, có tên hậu vệ Hồ Văn Cường của SLNA.

Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa cầu thủ rất được HLV Đinh Thế Nam mong chờ này sẽ cùng U.19 Việt Nam bay từ Hà Nội sang Indonesia vào tối 28.6 tới. Thực tế, anh vẫn chưa tập trung ngày nào cùng U.19 Việt Nam đợt này.

Lý do nằm ở chỗ Hồ Văn Cường được SLNA xem là một trong những hạt giống tương lai, sẽ và được cấy dần ở V-League 2022. Điều này khiến hậu vệ sinh năm 2003 vắng mặt ở U.19 Việt Nam giống một số đồng nghiệp trẻ khác như Xuân Tiến (SLNA), Vĩ Hào (Bình Dương), Thanh Nhàn, Xuân Bắc, Ngọc Sơn (Phố Hiến)...

Hồ Văn Cường sút bóng ở giải U.19 quốc gia

Viết Định

Khác với những cầu thủ trên, HLV Đinh Thế Nam vẫn điền tên Hồ Văn Cường vào bản danh sách 28 cầu thủ chính thức, sau khi đã bổ sung Nguyễn Đức Việt (HAGL), Nguyễn Bảo Long (PVF).

Thực tế, U.19 Việt Nam sẽ lên đường bay sang Indonesia vào tối 28.6 với 27 cầu thủ, kể cả khi đã có 2 sự bổ sung kể trên vào vài ngày trước.

Giải U.19 Đông Nam Á có điều lệ khá đặc biệt, khi cho phép mỗi đội bóng đăng ký tối đa 28 cầu thủ và mỗi trận đấu sẽ tùy tình hình được phép đăng ký 23 người khác nhau trong số 28 cái tên trên để ra sân.

Khuất Văn Khang trong buổi tập U.19 Việt Nam ngày 24.6

Minh HIếu

Đây là phương thức chủ động ứng phó của AFF và BTC giải U.19 Đông Nam Á 2022 đề phòng dịch Covid-19 càn quét như giải U.23 Đông Nam Á hồi đầu năm.

Giữa mùa đại dịch Covid-19 vẫn chưa hoàn toàn được khống chế, khó nói trước được điều gì sẽ xảy ra. Vì vậy, VFF và HLV Đinh Thế Nam thống nhất bổ sung thêm Hồ Văn Cường như phương án dự phòng.

Điều này đồng nghĩa nếu cần thiết và được CLB SLNA đồng ý "bật đèn xanh", hậu vệ này hoàn toàn có thể tức tốc bay sang Indonesia giống những đợt tiếp viện ngoạn mục của VFF tại giải U.23 Đông Nam Á 2022 ở Campuchia.

HLV Đinh Thế Nam thổi lửa tấn công vào U.19 Việt Nam

Minh HIếu

Điều này cũng là phương án từng được U.23 Ả Rập Xê Út áp dụng ở giải U.23 châu Á 2022 vừa qua, khi 2 trụ cột đội tuyển quốc gia nước này là trung vệ Hassan Al Tambakti và tiền đạo Ferras Al Brikan không đá những trận đầu vòng bảng.

Nhưng đến những trận quyết định trong đó có tứ kết gặp U.23 Việt Nam thì 2 ngôi sao này đã ra sân và đá chính, trong đó Hassan Al Tambakti đeo băng đội trưởng và đá cực hay.

Tiền đạo Ferras Al Brikan ghi bàn quyết định ở phút 65 ấn định chiến thắng 2-0 cho U.23 Ả Rập Xê Út, đội bóng về sau đoạt chức vô địch khi đánh bại chủ nhà Uzbekistan ở chung kết cũng nhờ bàn chốt hạ của Al Brikan.

Nhìn từ tấm gương này, thì dù không cùng U.19 Việt Nam bay sang Indonesia vào đêm mai thì khả năng hậu vệ Hồ Văn Cường được VFFCLB SLNA bổ sung gấp giữa giải U.19 Đông Nam Á là hoàn toàn có thể xảy ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.