Vì sao Hoa hậu Ngô Phương Lan không hoạt động showbiz sau khi đăng quang?

17/04/2023 07:18 GMT+7

Ngô Phương Lan nói việc dự thi hoa hậu là do bố mẹ đăng ký, trong khi bản thân cô lại muốn theo đuổi sự nghiệp giáo dục. Đó là lý do người đẹp 8X không dấn thân vào showbiz.

Vì sao Hoa hậu Ngô Phương Lan không hoạt động showbiz sau khi đăng quang? - Ảnh 1.

Sau 16 năm đăng quang Hoa hậu Thế giới người Việt, Ngô Phương Lan vẫn giữ nhan sắc trẻ trung khiến nhiều người ngưỡng mộ

FBNV

Thừa nhận bản thân là người không quá ồn ào song việc Ngô Phương Lan ghi danh thi hoa hậu lại khiến MC Nguyên Khang tò mò. Trong chương trình Khách sạn 5 sao (lên sóng ngày 16.4 trên VTV3), người đẹp 8X nói chính gia đình là người gửi hồ sơ chứ không phải cô. “Tôi không để ý các cuộc thi nhan sắc và đó không phải là sở thích. Mẹ tôi ngày nào cũng khuyên và sau vài tháng thuyết phục thì tôi quyết định đi thi”.

Về lý do ba mẹ khuyên Ngô Phương Lan thi hoa hậu, người đẹp lý giải gia đình muốn cô có thêm những trải nghiệm khác hoàn toàn với những gì đã biết trước đó. “Ba mẹ luôn tạo ra sự thách thức để tôi vượt qua”, cô nói.

Ngô Phương Lan chia sẻ vì chưa chuẩn bị tinh thần để trở thành hoa hậu nên sau khi đăng quang, cô vẫn tập trung cho việc học của mình. Về chuyện rút lui, không tham gia showbiz, người đẹp sinh năm 1987 nói giáo dục mới là ngành nghề phù hợp với cô. Mặc dù ba mẹ Ngô Phương Lan cũng mong muốn con gái trở thành nhà ngoại giao song họ vẫn hiểu và tôn trọng quyết định của cô.

Vì sao Hoa hậu Ngô Phương Lan không hoạt động showbiz sau khi đăng quang? - Ảnh 2.

Ngô Phương Lan có tổ ấm hạnh phúc bên chồng Tây

FBNV

“Đến cuộc thi hoa hậu là một cái duyên lớn nhưng đó là lựa chọn của người khác cho tôi chứ không phải là lựa chọn của tôi. Câu chuyện làm giáo dục, nó vừa là nghề chọn tôi, vừa là tôi lựa chọn nó nên có sự hài hòa", cô chia sẻ thêm về quyết định không hoạt động năng nổ trong showbiz.

Trong đời sống hôn nhân, Ngô Phương Lan thừa nhận chồng là người thích vào bếp nấu ăn. Anh Loz Whitaker - chồng của Hoa hậu Thế giới người Việt 2007 không ngại tìm tòi những món mới để chế biến cho gia đình thưởng thức. Hoa hậu sinh năm 1987 thừa nhận khi nên duyên vợ chồng, cô không áp lực chuyện nội trợ. “Anh ấy “dụ dỗ" tôi rằng nếu yêu anh ấy sẽ được ăn cả thế giới”, người đẹp hài hước cho hay.

Ngô Phương Lan tiết lộ chồng là người nóng tính hơn. “Bởi anh ấy có nhiều đam mê và muốn mọi thứ phải hoàn hảo. Nếu có điều gì đó không như ý mình thì sẽ dễ khó chịu", cô nói. Trong đời sống hôn nhân, cả hai giống nhau ở điểm thích sự bình yên. Hoa hậu Thế giới người Việt 2007 tâm sự thêm: “Chúng tôi khi đi du lịch rất hợp với nhau vì chỉ thích ăn và ngủ là chính”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.