Vì sao Man.City coi thường UEFA, chấp cả Ngoại hạng Anh ?

Giang Lao
Giang Lao
30/07/2020 09:45 GMT+7

Tòa án trọng tài thể thao (CAS) vừa công bố tập tài liệu dài 93 trang tiết lộ nguyên do Man.City thắng kiện LĐBĐ châu Âu (UEFA).

Tài liệu này cũng chi thấy họ thắng luôn các đối thủ ở Ngoại hạng Anh tìm mọi cách giữ nguyên án phạt cấm CLB này dự các cúp châu Âu trong 2 năm.Các tài liệu của CAS thể hiện Man.City “coi thường trắng trợn” các nguyên tắc hợp tác, nhưng vấn đề là UEFA đã không chứng minh được CLB này phá vỡ các quy tắc tài chính của luật Công bằng tài chính (FFP) nên không thể xử phạt.
Tài liệu của CAS cũng hé lộ UEFA căn cứ chủ yếu dựa trên 5,5 triệu email của Man.City bị đánh cắp bởi tin tặc và dùng làm bằng chứng buộc tội CLB này vi phạm luật FFP, tuy nhiên, chỉ có 6 email là bằng chứng chấp nhận được. Nhưng đó cũng là số email cho thấy sự bất hợp tác của Man.City khi UEFA điều tra nghi án gian lận của đội bóng này. Trong khi số còn lại đều là những bằng chứng không thuyết phục hoặc quá hạn theo quy định của chính UEFA, khi đưa ra cáo buộc Man.City che giấu một khoản tiền bí ẩn tới 204 triệu bảng từ các đối tác tài trợ.
Vì vậy, CAS không đồng tình với UEFA qua những cáo buộc không rõ ràng này.

Covid-19 gây lỗ, Real Madrid vẫn khiến Ngoại hạng Anh nể phục về giá trị thương hiệu

Sau khi hủy bỏ toàn bộ án phạt của UEFA cấm Man.City 2 năm dự các cúp châu Âu và phạt tiền 30 triệu euro công bố hồi tháng 2, CAS chỉ đưa ra mức phạt 10 triệu euro với CLB này vì tội bất hợp tác khi cơ quan bóng đá châu Âu điều tra sự việc. Tài liệu của CAS cũng hé mở sau khi UEFA công bố án phạt với Man.City hồi tháng 2, CLB này không nộp đơn xin giảm án mà gửi đơn kháng án với lý lẽ họ không sai. Tiếp đó, ngày 9.3, CAS nhận thư từ 9 CLB hàng đầu ở Ngoại hạng Anh được công bố là Arsenal, Burnley, Chelsea, Leicester, Liverpool, M.U, Newcastle, Tottenham và Wolverhampton yêu cầu Tòa trọng tài phải giữ nguyên mức phạt với Man.City. Nhóm CLB này cũng tuyên bố sẵn sàng làm chứng và cung cấp thêm bằng chứng buộc tội Man.City vi phạm luật FFP.

Guardiola và Man City thắng UEFA

AFP

Thế nhưng những bằng chứng của UEFA không thuyết phục, nên ý định của các CLB này cũng thất bại, giúp Man.City có chiến thắng vang dội. Tuy nhiên, sau khi được gỡ bỏ lệnh cấm, ban lãnh đạo Man.City không muốn sự việc đi quá xa trở thành cái gai trong mắt của UEFA lẫn các đối thủ ở Ngoại hạng Anh, nên Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak đã chủ động gọi điện thoại riêng với Chủ tịch UEFA là Aleksander Ceferin nhằm giảm bớt căng thẳng, cũng như cam kết “Man xanh” luôn tuân thủ luật FFP.
Man.City sau đó cũng dỡ bỏ mọi áp lực thi đấu để giữ vị trí á quân Ngoại hạng Anh và dự Champions League mùa tới. Họ còn khả năng hướng tới chức vô địch Champions League mùa này với trận lượt về vòng 1/8 gặp Real Madrid trên sân nhà Etihad lúc 2 giờ sáng 8.8. Ở lượt đi sân khách, Man.City đã thắng Real Madrid 2-1.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.