Vì sao Mỹ sẽ cử một phái đoàn cấp cao đến Trung Quốc vào lúc này?

Văn Khoa
Văn Khoa
11/12/2022 13:30 GMT+7

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 10.12 thông báo Washington sẽ cử một phái đoàn cấp cao đến Trung Quốc vào tuần tới, sau khi Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp bên lề Hội nghị G20 ở Indonesia trong tháng trước.

Ông Daniel Kritenbrink, trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Kritenbrink, và bà Laura Rosenberger, giám đốc cấp cao của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ phụ trách vấn đề Trung Quốc và Đài Loan, sẽ thăm Trung Quốc vào tuần tới, trong chuyến công du châu Á của họ từ ngày 11-14.12, theo tờ South China Morning Post dẫn thông báo từ Bộ Ngoại giao Mỹ.

Trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Kritenbrink

AFP

Trong thông báo, Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay động thái trên là một nỗ lực nhằm giữ cho các kênh liên lạc luôn mở và tránh những rủi ro khi căng thẳng giữa hai nước ngày càng gia tăng, theo South China Morning Post. Bộ Ngoại giao Mỹ còn nhấn mạnh mục đích của chuyến thăm sắp tới là “tiếp tục quản lý một cách có trách nhiệm sự cạnh tranh giữa hai nước chúng tôi và khám phá các lĩnh vực hợp tác tiềm năng”. Chuyến thăm cũng sẽ mở đường cho chuyến công du dự kiến của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới Trung Quốc vào đầu năm tới.

Giám đốc cấp cao của Hội đồng An ninh quốc gia phụ trách vấn đề Trung Quốc và Đài Loan Laura Rosenberger

Chụp màn hình SCMP

Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập được cho là đã tìm cách xoa dịu căng thẳng trong cuộc gặp ở Indonesia trong tháng trước, sau khi Bắc Kinh đưa ra phản ứng quân sự gay gắt trước chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi vào đầu tháng 8. Trong những ngày sau đó, quân đội Trung Quốc đã phóng tên lửa vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, điều 22 máy bay chiến đấu bay qua đường trung tuyến giữa Đài Loan và đại lục, đồng thời triển khai 100 máy bay chiến đấu và máy bay ném bom gần hòn đảo này, theo South China Morning Post.

Vấn đề Đài Loan vẫn sẽ là trung tâm căng thẳng Mỹ-Trung Quốc vào năm 2023

Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra thông báo về chuyến thăm nói trên vài ngày sau khi ông Kurt Campbell, điều phối viên Nhà Trắng về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nói rằng Bắc Kinh đang tìm kiếm các mối quan hệ ổn định hơn, có thể dự đoán được với Washington vào lúc này, khi Trung Quốc đang giải quyết các thách thức kinh tế nội địa, theo South China Morning Post.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.