Vì sao nhiều người phải xếp hàng dài chờ chọn tô tượng ?

10/05/2022 17:30 GMT+7

Thời gian gần đây, trò tô tượng bất ngờ “sống lại”, thu hút nhiều bạn trẻ và trở thành trào lưu trên các trang mạng xã hội .

Trò tô tượng “hồi sinh” không chỉ có sức hút với thiếu nhi mà với cả những người lớn

ý lê

Tuy không mới nhưng trò này lại khiến nhiều bạn trẻ thích thú khi họ có cảm giác được “tô lại ký ức tuổi thơ”, thỏa sức sáng tạo.

Vào dịp cuối tuần, những khu tô tượng trở thành “hot trend” ở TP.HCM như công viên Lê Thị Riêng (Q.10), nhà sách Hải An (Q.1), quán cà phê Họa sĩ (Q.1)… đều kín chỗ. Nhiều nhóm bạn trẻ xếp hàng dài chờ chọn tượng rồi dành hàng giờ để ngồi pha màu, tô vẽ theo ý thích.

Lưu giữ ký ức tuổi thơ

Mở quán cà phê Họa sĩ mang phong cách hoài niệm với bộ môn tô tượng, anh Nguyễn Mạnh Cường (31 tuổi, P.Tân Định, Q.1) cho hay: “Trò giải trí tưởng chừng bị bỏ quên nay trở nên thú vị giữa nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo khách hàng”.

Anh Cường chia sẻ: “Tôi may mắn khi tuổi thơ gắn liền với những trò chơi, nét văn hóa đẹp mà thời nay hiếm có. Vì thế, tôi mở quán cà phê tô tượng để lưu giữ ký ức xưa và cho các bạn trẻ có không gian trải nghiệm”.

Trong 3 giờ, nhóm bạn Nguyễn Hoàng Nhân (thứ 2 từ trái qua) tô gần 10 bức tượng

Ý LÊ

Nguyễn Huỳnh Phương Anh (áo đen) và Bùi Võ Thủy Tiên miệt mài trang điểm cho tượng bò sữa và nhà nấm

Ý LÊ

Lần đầu thử sức, Chị Nguyễn Phan Ngọc Mai (25 tuổi , Q.12) mĩ mãn với thành quả sau gần 2 tiếng

Ý LÊ

Các bức tượng tại quán của anh Cường đều được làm thủ công từ thạch cao, với giá 15.000 - 25.000 đồng/bức tùy theo kích cỡ. Mỗi ngày, quán của anh bán ra khoảng 500 bức tượng.

Dành cả ngày cuối tuần cùng nhóm bạn tô tượng tại quán cà phê này, Nguyễn Hoàng Nhân (lớp 9, Trường THCS Thăng Long) cho biết: “Tụi em càng tô càng nghiện, vừa tô vừa ôn lại kỷ niệm hồi nhỏ. Nhìn lại thấy đã tô gần 10 bức khi nào không hay. Đây là trò giúp em xả stress hiệu quả sau giờ học căng thẳng".

Chị Trương Thị Ngọc Minh rất vui khi nhìn con mình tỉ mỉ tô từng đường nét

Ý LÊ

Sau giờ học, nhóm bạn Lu Khổng Ngọc Bội (bìa trái, lớp 11, trường THPT Nguyễn An Ninh) tranh thủ đi “bắt trend” tại công viên Lê Thị Riêng

Ý LÊ

Lặng lẽ trong một góc nhỏ, bạn Nguyễn Huỳnh Phương Anh và Bùi Võ Thủy Tiên (21 tuổi, TP.Thủ Đức) miệt mài trang điểm cho bức tượng đã chọn. Kể về tuổi thơ, Phương Anh cười nói: “Lúc nhỏ, ba mẹ thường đưa mình đến nhà thiếu nhi chơi. Mỗi lần như vậy, tôi đều bắt mẹ ngồi chờ tô xong tượng một con vật mới chịu về. Dần dần tủ kính nhà mình có đủ mười hai con giáp”.

Rèn tính kiên nhẫn, tỉ mỉ

Xem được clip tô tượng trên TikTok, Nguyễn Huỳnh Diệu (24 tuổi, Q. Bình Chánh) rủ bạn thân đi xe máy đến quán Họa sĩ để thử sức. Sau một hồi tranh cãi, Diệu và bạn mới chọn được 2 bức tượng ưng ý để trở về tuổi thơ.

Diệu nói: “Tưởng trò con nít nhưng thật ra không hề đơn giản phải tập trung lắm mới không bị lem màu, rồi mất ít nhất 1 tiếng mới tô xong 1 tượng nhỏ. Vậy nên, chơi trò này rèn được tính tỉ mỉ”.

Khâu chọn tượng tốn nhiều thời gian và xuất hiện tranh cãi do có quá nhiều sự lựa chọn

Ý LÊ

Tượng hình các con vật dễ thương được nhiều bạn trẻ yêu thích

Ý LÊ

Đi cùng với Diệu, chị Nguyễn Phan Ngọc Mai (25 tuổi, Q.12) chọn bức tượng lớn hình gốc cây có 2 chú cừu bên dưới chứa nhiều chi tiết. Sau gần 2 giờ cẩn thận pha màu, tô từng đường nét, Ngọc Mai rất hài lòng với thành quả cố gắng của mình. “Mắt nhìn, tay tô, miệng được trò chuyện với bạn, mình thấy rất vui và thích trò này. Nếu có thời gian rảnh mình nhất định sẽ rủ thêm bạn đi tô tượng để cùng tập tính kiên nhẫn”, Mai chia sẻ.

Hẹn với nhóm bạn trước đó nên vừa tan học Lu Khổng Ngọc Bội (lớp 11, Trường THPT Nguyễn Anh Ninh) ghé vào khu tô tượng tại công viên Lê Thị Riêng (Q.3) để “bắt trend”.

Các bức tượng đa dạng về hình dáng, mẫu mã được “lên đồ” xinh xắn, bắt mắt

Ý LÊ

Nhiều cặp đôi dắt tay nhau trở về tuổi thơ với trò tô tượng ở công viên Lê Thị Riêng

Ý LÊ

Chọn những bức tượng to là các nhân vật hoạt hình yêu thích, Ngọc Bội hào hứng nói: “Lâu lắm rồi mình mới có dịp đi tô tượng lại, hồi nhỏ đi với ba mẹ chỉ ngồi tô, giờ đi chung với bạn bè vừa tô vừa trò chuyện nên tô hoài không chán. Với lại, tô như vậy còn giúp mình luyện cho đôi bàn tay khéo léo hơn. Sắp tới mình sẽ còn đi tô tượng dài dài”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.