Vì sao ông Troussier không sử dụng Hoàng Đức?

23/11/2023 05:08 GMT+7

Rất nhiều người đã đặt câu hỏi vì sao HLV Troussier không trọng dụng những cầu thủ kinh nghiệm như Hoàng Đức, Hùng Dũng... trong trận thua 0-1 trước Iraq ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026?

THÔNG ĐIỆP CỨNG RẮN

Trước thềm cuộc so tài với Iraq, HLV Philippe Troussier nhắc lại một thông điệp cũ: ông không lựa chọn cầu thủ dựa trên danh tiếng, tên tuổi quá khứ. Cầu thủ được ra sân, bất luận già hay trẻ đều là những người được ông Troussier đánh giá phù hợp với lối chơi. Tuy nhiên, danh sách thi đấu của đội tuyển VN trước Iraq tối 21.11 vẫn gây tranh cãi. Những nhân tố U.22 VN như Thái Sơn, Minh Trọng, Tuấn Tài đá chính, còn tiền vệ hàng đầu VN hiện nay là Hoàng Đức ngồi dự bị.

Vì sao ông Troussier không sử dụng Hoàng Đức ? - Ảnh 1.

Hoàng Đức không được ra sân ở hai trận đầu vòng loại World Cup 2026

MINH TÚ

HLV Philippe Troussier và những quyết định nuối tiếc: Cho Hoàng Đức dự bị có sai lầm?

Trong hiệp 2, khi Iraq gia tăng áp lực, ông Troussier lại tung những cầu thủ rất mới như Đình Bắc, Thanh Nhàn, Văn Khang, Thành Long để tăng cường hàng công, còn dàn cựu binh không được dùng. 4 cầu thủ tấn công được sử dụng ở hiệp 2 trận gặp Iraq chỉ có tổng cộng 8 trận đã chơi cho đội tuyển VN. Ngược lại, Hoàng Đức, Hùng Dũng không được dùng. Đây là lần đầu tiên từ khi được tập trung cùng đội tuyển VN năm 2019, Hoàng Đức rơi vào cảnh ngồi ngoài hai trận liên tiếp, không đá phút nào. Khi HLV Troussier mới nắm quyền, Hoàng Đức được thử nghiệm ở vị trí tiền đạo, nhưng cầu thủ 25 tuổi chơi không tốt. Anh được kéo trở về hàng tiền vệ ở loạt đá giao hữu, chơi ở mức tròn vai.

Vì sao ông Troussier không sử dụng Hoàng Đức? - Ảnh 3.

Hoàng Đức và Bùi Hoàng Việt Anh

Sau trận gặp Iraq, HLV người Pháp lý giải: "Tôi hài lòng với hàng tiền vệ. Chúng ta hay có xu hướng nhìn nhận, đặt năng lực cá nhân cầu thủ lên trên tập thể, mong họ sẽ gồng gánh tập thể. Ở Đông Nam Á khi gặp đội yếu hơn hoặc ngang tầm thì chúng ta làm được. Nhưng gặp đội hàng đầu châu Á như Iraq ở trận hôm nay, chỉ dựa vào cá nhân là chưa đủ. Muốn giành kết quả cao ở giải châu lục, đội tuyển VN cần tổ chức tốt hơn, đặc biệt là tổ chức phòng ngự không bóng. Hoàng Đức chưa đáp ứng được. Có thể năm nay Hoàng Đức sẽ giành Quả bóng vàng VN, nhưng cậu ấy phải đóng góp nhiều hơn cho tập thể, mong Hoàng Đức hiểu là tôi chỉ muốn thúc đẩy cậu ấy".

Tính tới trước trận gặp Iraq, có 9 cầu thủ VN ra sân nhiều hơn 300 phút dưới thời ông Troussier, nhưng trong số này chỉ có Duy Mạnh, Tuấn Hải, Văn Lâm, Tuấn Anh và Hoàng Đức là trụ cột khi HLV Park Hang-seo còn nắm quyền. Đến trận gặp Iraq, chỉ còn rất ít cựu binh còn trụ lại đội hình chính, còn lại là cầu thủ trẻ. Đó là thông điệp của HLV Troussier, sẵn sàng thanh lọc hàng ngũ để xây dựng triết lý chơi.

ĐỘNG LỰC CHO HOÀNG ĐỨC

Đánh giá về trường hợp của Hoàng Đức, chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định: "Mỗi HLV có một quan điểm, triết lý sử dụng con người riêng, chúng ta nên tôn trọng quan điểm của ông ấy. Hoàng Đức là cầu thủ giỏi, đẳng cấp không phải bàn, nhưng có thể thời điểm này ban huấn luyện đánh giá phong độ của Đức chưa tốt, chưa đáp ứng được yêu cầu lối chơi; hoặc trong quá trình tập luyện, đã có vấn đề xảy ra mà người ngoài không biết được. Có một quan điểm tôi đánh giá cao ở ông Troussier, đó là đề cao vai trò tập thể. Điều làm nên chiến thắng cho đội tuyển nằm ở cả tập thể, tinh thần đồng đội, khả năng kết nối giữa các vị trí trên sân. Một cá nhân không thể giải quyết mọi vấn đề, nhất là ở đẳng cấp châu Á như ông Troussier đã nói".

HLV nào cũng có tiêu chí dùng người riêng mà chỉ ông và ban huấn luyện mới hiểu được, có thể là phong độ, khả năng đáp ứng yêu cầu ở thời điểm cụ thể. Quan trọng nhất ở đội tuyển vẫn là kết quả.

__Bình luận viên Vũ Quang Huy

Còn bình luận viên Vũ Quang Huy phân tích: "HLV nào cũng có tiêu chí dùng người riêng mà chỉ ông và ban huấn luyện mới hiểu được, có thể là phong độ, khả năng đáp ứng yêu cầu ở thời điểm cụ thể. Quan trọng nhất ở đội tuyển vẫn là kết quả".

Chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng đây sẽ là động lực kích thích Hoàng Đức bùng nổ hơn: "Sau đợt tập trung này, Hoàng Đức cùng những tuyển thủ quốc gia khác cần nỗ lực hơn. Khi đã khoác lên mình màu áo đội tuyển VN, hãy tập trung cố gắng vì màu cờ sắc áo. Không chỉ riêng Hoàng Đức mà mọi cầu thủ khác đều phải vậy". 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.