Vì sao thảm kịch kinh hoàng của bóng đá Indonesia xảy ra?

02/10/2022 08:32 GMT+7

Theo tờ Bolatimes.com , các nhà chức trách an ninh đã xác nhận đến giờ có 127 người thiệt mạng bao gồm trẻ em, từ vụ hỗn loạn sau trận đấu giữa 2 đội bóng Arema FC vs Persebaya Surabaya tại giải VĐQG Indonesia.

Thảm kịch này bắt nguồn từ sự phản ứng của các cầu thủ Arema FC sau khi họ để thua đội khách Persebaya Surabaya 2-3 trên sân nhà Kanjuruhan ở vòng 11 giải Liga 1 (VĐQG Indonesia), kéo theo sự phản ứng của các CĐV nhà khiến cảnh sát bắn hơi cay về phía khán đài gây ra cảnh hỗn loạn, theo tờ Bolatimes.com.

Thảm kịch kinh hoàng nhất lịch sử bóng đá khiến hơn 100 người chết ở Indonesia

Nhiều CĐV bị thiệt mạng do giẫm đạp

Chụp Màn Hình

Sự cố bắt nguồn từ việc các CĐV Arema FC kéo xuống sân cùng các cầu thủ đội nhà phản ứng vì thua trận

Chụp Màn Hình

Ngoài ra, cũng do tính chất trận đấu quá căng thẳng vì là trận derby Đông Java nên đã có hơn 40.000 khán giả đến xem trận đấu. Nhưng theo Tổng thanh tra cảnh sát Nico Afinta ở Đông Java cho biết: “Trong vụ hỗn loạn có khoảng 3.000 người tràn xuống sân và gây ra sự cố”.

Tờ Bolatimes.com cũng cho biết, sau sự cố bạo động xảy ra, do cảnh sát bắn hơi cay về phía khán đài khiến hàng chục ngàn khán giả hoảng sợ và tháo chạy tìm đường thoát thân khiến gây ra thảm kịch giẫm đạp nhau dẫn tới con số thương vong kinh hoàng lên tới 127 người chết có cả trẻ em.

Trong số những người thiệt mạng, ông Nico Afinta cũng cho biết đã có 2 cảnh sát là nạn nhân nằm trong danh sách 34 người chết ngay tại sân vận động, trong khi vẫn còn đến 180 người khác đang điều trị tại bệnh viện. Trong sự cố bạo loạn, cũng có đến 13 phương tiện bị hư hỏng, với đến 10 chiếc xe của cảnh sát bị các CĐV quá khích phá tan tành.

Ngoài ra, theo nhà báo Setiawan nói với tờ Suaramalang.id: “Còn khá nhiều phóng viên đến tác nghiệp trận đấu cũng bị mắc kẹt trong sân vận động và không rõ tình trạng của họ ra sao cho đến sáng nay 2.10. Tôi đã chứng kiến ngay trước mắt mình có 2 người thiệt mạng, sau đó trong phòng họp báo cũng có 2 CĐV nữa thiệt mạng, họ còn rất trẻ”.

Trước sự cố quá kinh hoàng ở giải VĐQG Indonesia, LĐBĐ nước này (PSSI) ra thông báo hoãn mọi trận đấu trong vòng ít nhất 1 tuần để điều tra sự việc, trước khi có những quyết định tiếp theo. Đây cũng được xem là thảm kịch quá đau buồn trong lịch sử bóng đá Indonesia, và chắc chắn sẽ có nhiều người phải chịu trách nhiệm hình sự, tờ Bolatimes.com cho biết.

Ngoài ra, hiện vẫn chưa rõ thảm kịch có đến 127 người thiệt mạng này có ảnh hưởng đến việc Indonesia bị FIFA tước quyền đăng cai vòng chung kết (VCK) World Cup U.20 năm 2023 hay không do công tác an ninh quá kém. Bên cạnh đó, việc PSSI đang chạy đua xin đăng cai VCK Asian Cup 2023 cũng có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng do sự cố quá kinh hoàng này.

Từ bạo loạn ở Indonedia, nhìn lại những thảm kịch kinh hoàng trong lịch sử bóng đá
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.