Một học sinh bị chém trọng thương

11/09/2007 17:18 GMT+7

(TNO) Do mâu thuẫn từ trước, chiều 10.9 Trần Lê Bảo Châu (16 tuổi) gọi bạn là Trần Văn Quý (18 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) và một thanh niên (chưa rõ lai lịch) đến trường PTTH Võ Thị Sáu, quận Bình Thạnh, TP.HCM đánh bạn cùng trường là Hồ Lê Duy Quang (16 tuổi) nhưng được các học sinh tại đây can ngăn.

Tuy nhiên trên đường về nhà, Quý và Châu đã bị nhóm bạn của Quang gồm: Trần Huy Lãm, Trần Anh Khoa  (đều 16 tuổi), Vũ Quốc Lân, Nguyễn Thành Bảo Long  (đều 17 tuổi, cùng ngụ quận Bình Thạnh), Võ Thống (16 tuổi, ngụ quận Tân Phú), Vinh và Dũng (chưa rõ lai lịch) dùng dao vây chém Quý và Châu trước nhà số 110 Phan Văn Trị, phường 12, quận Bình Thạnh. Hậu quả, Quý bị Vinh và Long chém trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Sau khi gây án, Châu, Quang, Lãm, Lân, Thống, Long và Khoa đã bị công an bắt giữ.

Hoàng Ty

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.