Phía nguyên đơn đòi phải xin lỗi công khai trên báo chí

08/09/2005 00:09 GMT+7

Hôm qua 7/9, ông Trần Phan Thanh Dũng (Dũng "Organ") cho biết vừa có đơn kháng cáo vụ kiện ca sĩ Ưng Hoàng Phúc "xù" sô diễn ở Đà Nẵng để được xét xử theo trình tự phúc thẩm.

Như Báo Thanh Niên đã đưa tin, ngày 26/8, TAND Q.3 (TP.HCM) đã tuyên buộc Công ty TNHH Thương mại - Văn hóa Thế Giới Giải Trí (do ông Quang Huy làm giám đốc) phải bồi thường cho ông Dũng hơn 33 triệu đồng tiền phạt và 7 triệu đồng tiền đặt cọc do phía công ty này có lỗi chính trong việc không đưa ca sĩ Ưng Hoàng Phúc tham gia chương trình "Ngôi sao hội tụ mùa xuân" diễn ra trong dịp Tết Nguyên đán 2003 tại Đà Nẵng như đã thỏa thuận, làm ông Dũng bị phạt 50 triệu đồng. Riêng yêu cầu của ông Dũng đòi phía bầu sô Quang Huy phải xin lỗi công khai trên báo chí thì Hội đồng xét xử không chấp nhận. Không thỏa mãn với phán quyết trên của tòa, ông Dũng tiếp tục kháng cáo để đòi "được công khai xin lỗi trên các phương tiện thông tin đại chúng" vì theo ông, phải "lấy lại danh dự do bị nhiều khán giả đã hiểu lầm”.

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.