Usain Bolt đã nói vậy về vụ Rashford, Sancho và Saka bị phân biệt chủng tộc

Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
14/07/2021 12:50 GMT+7

Usain Bolt đã phản ứng lại hành vi phân biệt chủng tộc nhắm vào bộ ba cầu thủ người Anh gồm Marcus Rashford, Jadon Sancho và Bukayo Saka, những người đã đá hỏng quả luân lưu khiến Anh thua Ý ở trận chung kết Euro 2020 .

Người đàn ông nhanh nhất thế giới – cựu vận động viên điền kinh người Jamaica Usain Bolt cho rằng phân biệt chủng tộc không có chỗ đứng trong bóng đá và cả trong xã hội.
VĐV vô địch cự ly 100m và 200m ở ba kỳ Thế vận hội liên tiếp 2008, 2012 và 2016 mô tả sự phân biệt chủng tộc nhắm vào các cầu thủ là điều kinh khủng.
Liên đoàn bóng đá Anh trong một tuyên bố cho biết họ "kinh hoàng" trước hành vi phân biệt chủng tộc đối với ba tuyển thủ Anh.
Liên đoàn bóng đá Anh sẽ làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ các cầu thủ bị ảnh hưởng trong khi thúc giục các hình phạt nghiêm khắc nhất đối với bất kỳ ai có hành vi phân biệt chủng tộc.
Usain Bolt giải nghệ năm 2017, anh đã muốn chuyển sang thi đấu bóng đá nhưng không thành công. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.