Tin vui cuối năm cho những người làm sân khấu

18/01/2004 09:41 GMT+7

Dù ngày Tết cận kề, công việc chạy không xuể, nhưng nhiều tác giả, đạo diễn đã gác lại hết để đến Hội Sân khấu TP Hồ Chí Minh vào sáng 17/1. Hóa ra, mọi người đón nhận giải thưởng Tác phẩm Sân khấu 2003 do Hội Nghệ sĩ sân khấu VN trao tặng.

Giải B gồm có: Người và dã thú, Hãy yêu nhau đi, Bảy sắc cầu vồng, Rừng xưa (cải lương), Tình thương và bảo vật (hát bội), phía Bắc có Nắng quái chiều hôm, Vòng xoáy, Tìm lại điều không mất, Người trong cát, Nắng quái chiều hôm (cải lương). Giải C: Lặng lẽ khóc cười, Chị Dậu, Tiếng vạc sành, phía Bắc có Người tạo dựng ngai vàng. Tác phẩm nghiên cứu: Giải A: Tác giả kịch nói và kịch thơ (Hoài Anh); Giải B: Sân khấu cải lương Nam Bộ (Đỗ Dũng), m nhạc kịch dân ca (Trần Hồng), Nguyễn Tường Nhẫn với công cuộc tạo dựng ngành hát bài chòi (Trần Việt Ngữ), Tào Mạt và chèo (Trần Đình Ngôn).

Hoàng Kim

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.