Hàn Quốc bắt đầu giúp giải cứu tàu Long Xuyên của Việt Nam

10/09/2005 23:41 GMT+7

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn lời ông Sơ Pơm Kiu, Giám đốc cảnh sát biển thành phố Phô-hang (Đông Nam Hàn Quốc) cho biết, ngày 11.9, phía Hàn Quốc bắt đầu giải cứu tàu chở hàng Long Xuyên của Việt Nam bị mắc cạn từ ngày 7.9 do cơn bão Nabi.

Hiện nay, toàn bộ 22 thành viên của tàu đều khỏe mạnh, tâm lý tốt, có đầy đủ lương thực và nước uống. Tàu chở hàng Long Xuyên, trọng tải 5.470 tấn, đã bị sóng to, gió lớn đánh dạt sâu vào bờ và mắc cạn tại vùng biển Đông-hê, trong khi đang cập cảng Phô-hang lấy hàng. Ngay sau đó, đội đặc nhiệm cảnh sát biển, lính thủy đánh bộ cùng các đội cứu nạn chuyên nghiệp và dân sự của Hàn Quốc đã được điều đến giải cứu, nhưng do sóng lớn nên không tiếp cận được tàu.

Theo ông Sơ Pơm Kiu, các đội cứu hộ sẽ đào bới cát xung quanh tàu Long Xuyên, sau đó dùng tàu lớn kéo tàu này ra biển. Thời tiết hiện khá thuận lợi nên công việc này có thể hoàn tất trong tuần tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.