Việt Nam - Liên bang Nga thống nhất các biện pháp tăng cường hợp tác song phương

07/04/2023 06:28 GMT+7

Ngày 6.4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Phó thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Chernyshenko đang có chuyến thăm chính thức VN từ ngày 5 - 7.4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ VN luôn trân trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp trên tinh thần Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga. Đồng thời, VN luôn ghi nhớ sự giúp đỡ của nhân dân Nga dành cho nhân dân VN trong lúc khó khăn, quan tâm thúc đẩy hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực vì lợi ích của cả hai bên và gắn kết nhân dân hai nước.

Việt Nam - Liên bang Nga thống nhất các biện pháp tăng cường hợp tác song phương - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko

NHẬT BẮC

Thủ tướng nhấn mạnh hai bên cần phát huy và tăng cường vai trò của cơ chế hợp tác Ủy ban liên Chính phủ, thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt, trong đó có việc nâng cao hơn nữa kim ngạch thương mại song phương, mở rộng danh sách các dự án đầu tư vào các lĩnh vực hai bên có tiềm năng và nhu cầu. Thủ tướng cũng cảm ơn Nga đã quan tâm, tạo thuận lợi cho cộng đồng người VN làm ăn, sinh sống, học tập ổn định tại nước này.

Cùng ngày, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà và Phó thủ tướng Nga Chernyshenko đồng chủ trì Khóa họp lần thứ 24 Ủy ban liên Chính phủ VN - Nga nhằm trao đổi, thống nhất các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, khoa học - kỹ thuật, văn hóa - du lịch, cũng như kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong một số dự án hợp tác.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.