Việt Nam sẽ đóng góp to lớn hơn cho sự phát triển của ASEAN

24/12/2022 07:00 GMT+7

Ngày 23.12, trong khuôn khổ chuyến thăm Indonesia, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở thủ đô Jakarta.

Tại đây, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gặp Tổng thư ký ASEAN Dato Lim Jock Hoi và các đại sứ, đại biện các nước thành viên tại ngôi nhà chung của gia đình ASEAN trong ngày làm việc cuối năm 2022, trước kỳ nghỉ Lễ Giáng sinh và năm mới.

ASEAN ngày càng vững mạnh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng trong những năm qua, dù tình hình quốc tế, khu vực biến động phức tạp, khó lường, nhưng một ASEAN đoàn kết đã đứng vững, trưởng thành vượt bậc, ngày càng vững mạnh, uy tín lên cao, vai trò trung tâm và hình ảnh trên trường quốc tế được khẳng định. Đó là thành quả của sự hợp tác, chung tay của từng thành viên trong cộng đồng ASEAN.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với Tổng thư ký Dato Lim Jock Hoi và đại sứ, đại biện phái đoàn các nước ASEAN tại Jakarta

TTXVN

Trước thềm năm mới 2023, là năm Indonesia sẽ là Chủ tịch ASEAN với chủ đề “ASEAN tầm vóc, tâm điểm của tăng trưởng”, Chủ tịch nước chúc Indonesia thành công với năm Chủ tịch ASEAN 2023.

Với cá nhân Tổng thư ký ASEAN Dato Lim Jock Hoi, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết bản thân mình lưu giữ những kỷ niệm đẹp trong cuộc gặp gỡ lần đầu vào năm 2018 ở Singapore, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng ông Dato Lim có dịp thăm Việt Nam và tiếp tục đóng góp cho tình hữu nghị Việt Nam - Brunei.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng ghi nhận những đóng góp quý báu khi ông Dato Lim còn là Tổng thư ký Bộ Ngoại giao và Thương mại Brunei, trong việc hình thành những hiệp định thương mại quy mô lớn, như TPP, sau này là CTTPP, hay Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Úc - New Zealand (AANZFTA).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định rằng những nỗ lực không ngừng của Tổng thư ký Dato Lim đã góp phần giúp ASEAN phát triển mạnh mẽ.

Việt Nam có những đóng góp quan trọng

Về phần mình, thay mặt các cán bộ Ban Thư ký ASEAN, Tổng thư ký Dato Lim cho biết sau 55 năm thành lập, ASEAN đã đạt được những bước tiến quan trọng trong việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định cũng như thúc đẩy hợp tác và chủ nghĩa đa phương trong và ngoài khu vực. Nền tảng cho những bước tiến vững chắc của ASEAN trong việc thực hiện các mục tiêu xây dựng cộng đồng là các văn kiện định hướng quan trọng, đặc biệt là Hiến chương ASEAN và Tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025 vốn đạt được thông qua những nỗ lực phối hợp và không mệt mỏi của các quốc gia thành viên ASEAN, trong đó có vai trò rất tích cực và mang tính xây dựng của Việt Nam.

Tổng thư ký Dato Lim nhấn mạnh rằng việc Việt Nam trở thành thành viên ASEAN năm 1995 là một dấu mốc lịch sử, tạo ra sự chuyển động và động lực để ASEAN đón nhận các quốc gia Đông Nam Á khác. Trong 27 năm qua, Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng cho sự thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN, thể hiện qua những đóng góp nổi bật như Tuyên bố Hà Nội và Kế hoạch hành động Hà Nội năm 1998.

Kết nối tạo thành một phần của chuỗi cung ứng toàn cầu

Sáng 23.12, trong khuôn khổ chuyến thăm Indonesia, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Budiarsa Sastrawinata, Chủ tịch Hội Hữu nghị Indonesia - Việt Nam. Chủ tịch nước đánh giá cao những đóng góp của Hội trong thúc đẩy hợp tác hữu nghị hai nước, trong đó có đóng góp tích cực của Chủ tịch Hội, đồng thời là Tổng giám đốc Tập đoàn Ciputra. Nhiều thành viên của Hội Hữu nghị là các doanh nghiệp lớn của Indonesia có quan tâm đầu tư và hợp tác kinh doanh với Việt Nam. Hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước cũng đóng góp thiết thực vào việc tăng cường tình hữu nghị song phương.

Tại cuộc gặp, ông Budiarsa Sastrawinata cũng cho biết các doanh nghiệp Indonesia mong muốn đầu tư vào các lĩnh vực giàu tiềm năng tại Việt Nam như dược phẩm, chế biến lương thực, thực phẩm, khai khoáng, kinh tế số, chế tác sản phẩm đồ gỗ thủ công.

Cùng buổi sáng 23.12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Indonesia (KADIN) Arsjad Rasjid. Ông Arsjad Rasjid bày tỏ tán thành với Chủ tịch nước về tiềm năng hợp tác thương mại, đầu tư hai nước còn rất lớn và cam kết KADIN sẽ thúc đẩy nâng cao kim ngạch thương mại và thúc đẩy đầu tư với Việt Nam. Trong đó, doanh nghiệp hai nước kết nối tạo thành một phần của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã tiếp ông Albert, đồng Chủ tịch sáng lập Tập đoàn Traveloka.

Theo Tổng thư ký Dato Lim, trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam, thế giới và khu vực phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng chưa từng có do đại dịch Covid-19 gây ra, tạo ra gánh nặng lớn đối với mọi mặt của cuộc sống. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đã dẫn dắt ASEAN không chỉ trong việc ứng phó kịp thời với cuộc khủng hoảng Covid-19 mà còn kịp thời thúc đẩy các sáng kiến tập thể khu vực và xuyên trụ cột để ứng phó với đại dịch - một trong những yếu tố chính giúp ASEAN thành công trên con đường phục hồi hậu đại dịch. Các sáng kiến này bao gồm Khuôn khổ phục hồi toàn diện ASEAN (ACRF), Quỹ ứng phó Covid-19 của ASEAN, Trung tâm ASEAN ứng phó các tình huống y tế khẩn cấp và dịch bệnh mới nổi (ACPHEED), và Kho dự trữ vật tư y tế khu vực ASEAN (RRMS).

Tổng thư ký Dato Lim khẳng định rằng trong những năm qua, Việt Nam cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa các khía cạnh hợp tác của ASEAN và cam kết của ASEAN với các đối tác. Cuối cùng, Tổng thư ký Dato Lim bày tỏ tin tưởng rằng với cam kết hội nhập mạnh mẽ và sự lãnh đạo tận tâm của mình, Việt Nam sẽ tiếp tục có những đóng góp to lớn hơn nữa cho sự phát triển của một ASEAN hướng tới tương lai và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Chiều 23.12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Indonesia

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.