Vĩnh Long: Kẹt xe kéo dài trên cầu lẫn phà

03/02/2014 18:41 GMT+7

(TNO) Từ trưa mùng 4 Tết Giáp Ngọ (ngày 3.2), do lượng xe từ các tỉnh miền Tây về TP.HCM tăng đột biến nên gây ra tình trạng kẹt xe kéo dài hàng km trên quốc lộ 1 đoạn cầu Mỹ Thuận và quốc lộ 57 đoạn phà Đình Khao.

(TNO) Từ trưa mùng 4 Tết Giáp Ngọ (ngày 3.2), do lượng xe từ các tỉnh miền Tây về TP.HCM tăng đột biến nên gây ra tình trạng kẹt xe kéo dài hàng km trên quốc lộ 1 đoạn cầu Mỹ Thuận và quốc lộ 57 đoạn phà Đình Khao.


Quốc lộ 57 xe kẹt cứng thành hàng dài

Các xe bị kẹt hơn 3 km từ Tiền Giang đến Vĩnh Long. Phía Vĩnh Long, xe kẹt từ cầu Mỹ Thuận trên quốc lộ 1 hướng về thành phố Vĩnh Long đến cổng chào và trên quốc lộ 80 hướng về thành phố Sa Đéc (Đồng Tháp).

Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức phân luồng, chia nhóm để xe lần lượt qua cầu Mỹ Thuận, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự khu vực kẹt xe. Nguyên nhân chính là do nhiều cầu trên tuyến quốc lộ 1 đoạn huyện Cái Bè (Tiền Giang) nhỏ hẹp, tải trọng yếu.

Nhiều xe sợ bị kẹt kéo dài nên tìm đường tránh bằng cách chọn cách đi theo tuyến quốc lộ 57 qua phà Đình Khao (xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) về Bến Tre khiến cho bến phà này bị quá tải cục bộ.

Xe chờ xếp hàng qua phà nối dài trên quốc lộ 57 đến cầu Bùng Binh hàng km. Ban quản lý bến phà phải huy động 100% lượng phà hiện có và triển khai giải pháp tăng tốc để giải tỏa bớt tình trạng kẹt xe.

Theo lực lượng chức năng, tình trạng kẹt xe sẽ kéo dài trong những ngày tới.

Tin, ảnh: Thanh Đức

>> Kẹt xe cục bộ đường vào nghĩa trang
>> Kẹt xe kéo dài hơn chục cây số trên quốc lộ 1A
>> Kẹt xe triền miên trên quốc lộ 1
>> Tiền Giang: Kẹt xe triền miên trên quốc lộ 1
>> Kẹt xe' vì lụm quà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.