Võ sĩ quyền anh Tyson Fury cảnh báo Cristiano Ronaldo: ‘Tôi mới là vua ở Manchester’

Giang Lao
Giang Lao
05/10/2021 19:40 GMT+7

Võ sĩ người Anh, Tyson Fury vốn là người ở thành phố Manchester, chuẩn bị thượng đài tại Las Vegas, Mỹ bảo vệ đai vô địch hạng nặng WBC, đã lên tiếng nhắc nhở siêu sao Cristiano Ronaldo.

Tyson Fury hiện đang ở Mỹ, và sẽ còn ở lại sau trận đấu với Deontay Wilder để chuẩn bị cho một trận đấu nữa, trong khi tại quê nhà Manchester, sự trở lại của siêu sao Cristiano Ronaldo ở CLB M.U đang chiếm lĩnh sự quan tâm của người hâm mộ.

Tyson Fury (trái) cảnh báo Cristiano Ronaldo: ‘Tôi mới là vua ở Manchester’

afp

Vốn là một CĐV trung thành của M.U, Tyson Fury cho biết: “Tôi rất hạnh phúc khi thấy Cristiano Ronaldo trở lại sân Old Trafford. Nhưng thành phố này sẽ không đủ lớn để cả 2 chúng tôi cùng chia sẻ vinh quang. Nếu tôi sống ở Manchester, đó sẽ là một vấn đề. Cristiano Ronaldo phải giữ khoảng cách với tôi ở bất cứ đâu, vì tôi mới là vua ở Manchester”.

Tuy nhiên, đây chỉ là lời nói vui của Tyson Fury khi khẳng định anh sẽ quyết tâm một lần nữa hạ gục Deontay Wilder trong trận thượng đài đình đám diễn ra từ lúc 8 giờ sáng ngày 10.10 (giờ VN) tại sàn đấu T-Mobile Arena, đem danh hiệu vô địch thế giới về sân Old Trafford chia vui cùng người hâm mộ và dĩ nhiên sẽ có cả Cristiano Ronaldo.

Tyson Fury (phải) hạ knock-out kỹ thuật Deontay Wilder tháng 2.2020

afp

Tyson Fury từng hòa với Deontay Wilder trong trận thượng đài tháng 12.2018, sau đó hạ knock-out kỹ thuật đối thủ này ở hiệp thứ 7 trong trận tái đấu tháng 2.2020 để chính thức sở hữu đai vô địch danh giá WBC cho đến nay và tiếp tục tái đấu lần 3. Hiện Tyson Fury có thành tích thắng 30 trận (trong đó thắng knock-out 21 trận), hòa 1 trận và chưa thua trận nào trong sự nghiệp. Còn Deontay Wilder có thành tích 42 trận thắng, 1 thua (trong đó có 41 trận thắng knock-out) và hòa 1 trận.

Trong khi đó, theo Tyson Fury nếu hạ Deontay Wilder một lần nữa và giữ đai WBC, anh hy vọng trong tương lai sẽ tổ chức một trận thượng đài trên sân bóng huyền thoại Old Trafford: “Đây là mơ ước của tôi. Trận đấu quyền anh cuối cùng trên sân Old Trafford là giữa võ sĩ Chris Eubank với Nigel Benn từ hồi năm 1993, và đó là một trận đấu lớn. Giấc mơ của tôi mong muốn có một trận đấu ở đó, tại sân đấu của CLB bóng đá mà tôi là CĐV trung thành suối đời”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.