Với Chanathip, tuyển Thái Lan nguy hiểm hơn bội phần

12/12/2021 22:41 GMT+7

Có màn ra mắt không ưng ý trong trận gặp Malaysia, nhưng Chanathip vẫn cho thấy phần nào đẳng cấp của cầu thủ số 1 Thái Lan hiện tại.

3 ngày sau khi hội quân trở lại cùng tuyển Thái Lan, Chanathip Songkrasin được HLV Alexandre Polking (cách gọi khác Mano Polking - PV) trao băng đội trưởng cùng một suất đá chính trước Myanmar.

HLV Polking muốn sử dụng học trò ngay lập tức bởi trận đấu với đối thủ yếu như Myanmar là cơ hội tốt để Chanathip hòa nhập, chuẩn bị cho giai đoạn khó khăn phía trước.

Tiền vệ có biệt danh “Messi J” có trận đấu không quá ấn tượng, khi bỏ lỡ cơ hội ăn bàn thuận lợi ở phút 36. Trong tình huống này, Teerasil Dangda tận dụng sai lầm của hậu vệ Myanmar rồi chuyền dọn cỗ, nhưng Chanathip lại bấm bóng cẩu thả, để đối thủ phá bóng trên vạch vôi.

Chanathip là thủ lĩnh không thể bàn cãi của tuyển Thái Lan

SMMSPORT

Thái Lan ghi 2 bàn trong thời gian Chanathip góp mặt, nhưng tiền vệ số 18 không in dấu giày (ghi bàn hoặc kiến tạo) trong pha lập công nào. Sau khi Chanathip rời sân giữa hiệp 2, Thái Lan có thêm 2 bàn nữa.

Tức là về hiệu quả, Thái Lan không có nhiều khác biệt khi có và vắng Chanathip. Dù vậy, để đánh giá đẳng cấp của thủ quân Thái Lan, những thống kê nói trên là chưa đầy đủ.

Ở trận gặp Myanmar tối qua, HLV Polking xếp sơ đồ 4-4-2. Chanathip đá trên đỉnh hàng tiền vệ 4 người, là cầu nối giữa bộ ba tiền vệ giăng ngang ở dưới với bộ đôi tiền đạo Dangda - Supachai Jaided.

Nhiệm vụ của Chanathip là cầm bóng khuấy đảo, phối hợp đập nhả, kéo bóng giúp Thái Lan có thể lên bóng nhuần nhuyễn theo chiều dọc. Trong trận gặp Timor Leste, Thái Lan tấn công không tốt ở trung lộ, nên bị đối thủ bịt chặt đường đến khung thành.

Lão tướng Dangda tiếp tục tỏa sáng trong màu áo tuyển Thái Lan

SMMSPORT

2 bàn thắng của “Voi chiến” trong hiệp 2 đều xuất phát từ tạt biên, vốn không phải điểm mạnh của những đội bóng do Polking dẫn dắt.

Thái Lan rất muốn có một ngòi nổ khoan phá trung lộ đối thủ để tận dụng khả năng chạy chỗ nhanh nhẹn của Dangda, Thitiphan Puangjan hay Thanawat. Chanathip là cầu thủ hiếm hoi của Đông Nam Á hội tụ đủ phẩm chất này.

Tiền vệ sinh năm 1993 chạm bóng không nhiều, nhưng mỗi cú chạm đều mang tính chiến thuật. Tức là nhìn Chanathip chạm bóng, xoay người có thể hình dung Thái Lan sẽ xoay chuyển phương án tấn công theo hướng nào.

HLV Polking xếp tới 3 tiền vệ hỗ trợ phía sau để Chanathip được thoải mái sáng tạo. Cách ông dùng Chanathip gợi nhớ đến cách bố trí Lee Nguyễn trong màu áo CLB TP.HCM.

Polking từng nói có các đội bóng do ông dẫn dắt phải có hệ thống hiệu quả để bảo vệ và khai thác tối đa năng lực của cầu thủ sáng tạo trong đội hình. Được giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng ngự, “Messi J” đã chơi khá tốt.

Bàn mở tỷ số của Thái Lan có công lớn của Chanathip, khi thủ quân của Thái Lan có pha chọc khe xẻ biên để Narubadin thoải mái băng lên căng ngang vào trong cho Dangda ghi bàn. Đầu hiệp 2, Chanathip tạt bóng như đặt cho Supachai, nhưng tiền đạo số 9 lại chọn phương án đánh đầu làm tường không hợp lý.

Trước khi rời sân, Chanathip có pha xử lý đẳng cấp nữa khi đi bóng lắt léo loại bỏ 2 cầu thủ rồi chọc khe cho Supachai, nhưng đường chuyền lại hơi mạnh so với đà chạy của đồng đội.

Pha bóng này cho thấy cả sự nguy hiểm của Chanathip với khả năng xuyên phá trực diện, đồng thời điểm yếu của anh khi chưa thể “khớp nhịp” với các cầu thủ xung quanh.

Chanathip Songkrasin xứng danh thủ quân tuyển Thái Lan

SMMSPORT

Trong 6 bàn Thái Lan ghi được tính đến lúc này, có tới 5 bàn xuất phát từ tấn công biên. Để lên bóng hiệu quả, nhuần nhuyễn ở trung lộ, Thái Lan cần nhiều hơn ở Chanathip, và tiền vệ này cũng cho thấy anh có thể chơi tốt hơn trận tối qua.

5 năm thi đấu cùng 14 bàn thắng ghi được ở Nhật Bản cho thấy Chanathip đã hoàn thiện tư duy và năng lực chơi bóng.

Có một cầu thủ giỏi rê dắt, chuyền bóng, đột phá lẫn dứt điểm như Chanathip ở tuyến giữa là may mắn của Polking, ít nhất so với người tiền nhiệm Akira Nishino 4 năm trước.

Vấn đề của nhà cầm quân người Đức là tận dụng đẳng cấp của Chanathip thế nào ở những trận tới, khi tuyển Thái Lan sẽ gặp những đội tuyển tranh chấp rất khỏe là Philippines và Singapore.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.