Vòng loại EURO 2024: Những sự vắng mặt đáng tiếc

22/03/2023 21:04 GMT+7

Chấn thương là tình trạng thường thấy trong bóng đá đỉnh cao, và tất nhiên luôn có hàng chục cầu thủ vắng mặt vì chấn thương ở một thời điểm bất kỳ. Nhưng các trường hợp sau đây đều là những sự vắng mặt rất đáng tiếc trong loạt trận mở màn vòng loại EURO 2024.

Vừa ghi 5 bàn chỉ trong một trận đấu ở Champions League, lập hat-trick ở Cúp FA vài ngày sau đó, và đã có hơn 42 bàn thắng tính chung mọi giải cho Man City ở thời điểm mùa bóng vẫn còn hơn 2 tháng nữa, Erling Haaland chính là cây làm bàn đáng sợ nhất ngay thời điểm này. Tiếc thay, anh đành rút tên khỏi danh sách đội tuyển Na Uy ở loạt trận mở màn vòng loại EURO 2024.

Vòng loại EURO 2024: Những sự vắng mặt đáng tiếc - Ảnh 1.

Haaland đang đạt phong độ ghi bàn rất cao ở Man City

AFP

Một mặt, đây là thiệt thòi quá lớn cho Na Uy, khi họ phải đối diện với khó khăn lớn nhất vòng loại ngay trận ra quân (làm khách trên sân Tây Ban Nha). Mặt khác, việc Haaland rút khỏi đội tuyển Na Uy bỗng trở thành nỗi lo lớn cho giới hâm mộ Man City, bởi đây dĩ nhiên là giai đoạn quyết liệt nhất để họ tranh ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh với Arsenal, đồng thời còn có tham vọng ở cả Cúp FA lẫn Champions League. Chưa biết Haaland sẽ phải vắng mặt bao lâu.

Trường hợp đáng tiếc thứ hai là Marcus Rashford của đội tuyển Anh. Giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trong tháng ở Ngoại hạng Anh suốt từ đầu năm đến nay luôn được trao cho Rashford (M.U). Nếu là các trận giao hữu, vẫn hay xuất hiện tình trạng ngôi sao muốn "né" ĐTQG để giữ sức cho CLB. Đằng này, vấn đề của Rashford cũng như Haaland là quá rõ ràng. Phải hiểu rằng chấn thương của họ là thật sự nghiêm trọng, bởi Anh và Na Uy đều đang chuẩn bị cho các trận đấu "sống mái". Anh sẽ gặp Ý, và đấy hẳn nhiên là cuộc quyết đấu quan trọng nhất cho cả hai phía ở vòng loại EURO 2024, chứ không chỉ hấp dẫn vì sự tái hiện của trận chung kết EURO 2020.

Vòng loại EURO 2024: Những sự vắng mặt đáng tiếc - Ảnh 2.

Hàng công đội tuyển Anh gặp tổn thất khi Rashford (phải) vắng mặt

REUTERS

Ngoài Rashford, đội tuyển Anh còn mất Mason Mount, Raheem Sterling và thủ môn Nick Pope trong loạt trận này. Xem ra, tình trạng sứt mẻ lực lượng nơi đội bóng của HLV Gareth Southgate là khá nghiêm trọng. Kế đến là đội tuyển Pháp, với sự vắng mặt của Wesley Fofana và William Saliba. Đấy đều là các hậu vệ. Một hậu vệ nổi tiếng khác của Pháp là Raphael Varane thì đã tuyên bố rút khỏi đội tuyển nhân dịp này. Đội tuyển Đức sẽ không có Jamal Musiala. Đội tuyển Ý mất Ciro Immobile, Giacomo Raspadori, Federico Chiesa và Federico Dimarco. Hà Lan mất Frenkie de Jong và Steven Bergwijn. Nếu như Ý - Anh là cặp đấu lôi kéo sự chú ý của giới hâm mộ lúc rạng sáng 24.3, thì trận Pháp - Hà Lan 1 ngày sau đó cũng hấp dẫn chẳng kém.

Vốn đã thua hẳn loại hình bóng đá cấp CLB về sự đồng đều và nhuần nhuyễn, các trận đấu quốc tế thuộc vòng loại EURO 2024 còn hứa hẹn nhiều kịch tính và khả năng xảy ra bất ngờ vì những sự vắng mặt vừa nêu - đa số là những cuộc rút lui vào giờ chót, làm đảo lộn kế hoạch chuyên môn của giới cầm quân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.