Vòng loại gay cấn không thua vòng chung kết

Quang Tuyến
Quang Tuyến
24/02/2024 07:00 GMT+7

9 đội bóng phía bắc sẽ bước vào cuộc tranh tài nóng bỏng từ ngày 26.2 đến 5.3 để chọn 2 đại diện ưu tú có mặt tại TP.HCM vào giữa tháng 3 tới. 11 trận đấu tại sân Trường ĐH Thủy lợi được đánh giá sẽ hấp dẫn không kém gì vòng chung kết.

Niềm vui được trở lại sân 11

Trong 9 đội bóng phía bắc có 4 trường từng tham gia giải năm rồi là ĐH Thủy lợi, ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội, ĐH Kinh tề Quốc dân, ĐH Đại Nam và 5 gương mặt mới là ĐH Xây dựng Hà Nội, ĐH Hà Nội, ĐH Phenikaa, ĐH Phương Đông và ĐH TDTT Bắc Ninh. Ban đầu số trường đăng ký tham dự rất đông lên đến gần 20 đội, nhưng do kinh phí và sau khi điều lệ công bố, một vài trường còn khó khăn và chưa đáp ứng được một số tiêu chí quy định nên đã rút lui. Dù vậy 9 đại diện này có thể xem là ưu tú vì quy tụ hầu hết những gương mặt nổi trội của sân chơi sinh viên phía bắc.

Vòng loại gay cấn không thua vòng chung kết- Ảnh 1.

Trường ĐH Thủy lợi (phải) và Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội từng gặp nhau năm 2023. Có khả năng họ sẽ đối đầu ở play-off vòng loại phía bắc

Độc Lập

Nhiều đội bóng bày tỏ chính nhờ sự xuất hiện của giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN mà họ có cơ hội trở lại sân 11. HLV Nguyễn Công Huy của đội Trường ĐH Xây dựng Hà Nội chia sẻ: "Từ năm 2018 trở về trước chúng tôi chỉ chuyên đá sân 11, vì đó mới là bóng đá đích thực đủ khả năng phát triển phong trào thể thao học đường. Nhưng sau khi loại hình bóng đá 7 người bùng nổ cộng với sân bãi nhiều trường thiếu trước hụt sau, không đủ sân có tiêu chuẩn đảm bảo nên việc tổ chức giải đấu sân 11 bị ít đi rất nhiều. Dù phần lớn các trường đều chuyển sang đá sân 7, sân 5 nhưng chúng tôi luôn đau đáu mong được góp mặt ở sân 11 thì mới có cơ hội thực sự cho sinh viên chứng tỏ khả năng bóng đá. Vì thế sự ra đời của giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN do T.Ư Hội Sinh viên VN, VFF và Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức đã giúp nhiều trường hâm nóng lại sân 11. Chúng tôi đã gầy dựng lại và quyết định tham gia một cách hồ hởi nhất".

Trưởng đoàn Nguyễn Đức Anh của Trường ĐH TDTT Bắc Ninh còn hạnh phúc hơn khi cho biết: "16 năm rồi chúng tôi mới được trở lại sân 11 và được xuất hiện lần đầu ở giải đấu có sức lan tỏa mạnh mẽ do 2 đơn vị rất có kinh nghiệm và uy tín về chuyên môn là VFF và Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức. Chúng tôi sẽ cùng các đội bóng khác chơi hết mình, vì màu cờ sắc áo để biến 11 trận đấu trên sân ĐH Thủy lợi vào những ngày tới trở thành ngày hội lớn của bóng đá sinh viên".

HLV đội ĐH Thủy Lợi chống nạng ra sân chỉ đạo học trò chuẩn bị cho mùa 2 TNSV Thaco Cup 2024

Nóng bỏng chọn 2 suất dự VCK

Ông Vũ Văn Trung, HLV đội Trường ĐH Thủy lợi, phân tích: "Chưa bao giờ mà vòng loại phía bắc năm nay lại vô cùng gay cấn và khắc nghiệt khi 9 đội chỉ chọn 2 đại diện dự VCK. Không phải đánh giá cao nhưng rõ ràng qua giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần I - 2023 cũng như các giải toàn quốc thì các trường phía bắc bao giờ cũng có thành tích tốt, nhưng cơ hội để góp mặt tại TP.HCM lại không nhiều. Chính vì thế từng trận đấu sắp tới sẽ là cuộc chiến vô cùng nóng bỏng".

Vòng loại gay cấn không thua vòng chung kết- Ảnh 2.

HLV Vũ Văn Trung và học trò

Còn HLV trưởng Phạm Minh của Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội nhận xét: "Từng trận đấu vòng loại sẽ giống như một trận chung kết vì chỉ có đội đầu mỗi bảng mới vào tranh play-off và không dễ nhắm suất thứ nhì có thành tích tốt nhất để vào tốp 4. Thế nên, chúng tôi sẽ phải tập trung cao và phải biết cách vượt qua áp lực mới hy vọng vào VCK". Áp lực mà ông Minh nói chính là đang mang trên vai danh hiệu vô địch toàn quốc 2023, nhưng với tập thể đội bóng chính là khao khát đòi lại "món nợ" để người hàng xóm Trường ĐH Thủy lợi vượt qua ở giải lần 1.

Âm thầm nhất chính là Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, đội bóng từng góp mặt ở VCK năm 2023 nhưng lần này HLV Chu Đức Hiển cho biết: "Chúng tôi vẫn đang tích cực chuẩn bị, nhưng đúng là vòng loại khu vực phía bắc quá khắc nghiệt. Bảng B của chúng tôi rất đồng đều vì Trường ĐH Đại Nam và Trường ĐH Hà Nội tuy là tân binh nhưng rất hăm hở. Không thể nói trước được điều gì nên chỉ còn chờ đến khi bóng lăn".

Vòng loại gay cấn không thua vòng chung kết- Ảnh 3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.