Vòng loại U.21 quốc gia: Hà Nội, HAGL gặp thử thách

25/08/2023 16:55 GMT+7

Chiều 25.8, lễ bốc thăm vòng loại giải U.21 quốc gia 2023 đã diễn ra tại Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, nơi những lá thăm may rủi đã đưa U.21 Hà Nội và U.21 HAGL vào bảng đấu khó nhằn.

Tại lễ bốc thăm, Phó tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Nguyễn Minh Châu cho biết, trong nhiều năm qua, U.21 quốc gia đã khẳng định là một trong những giải đấu quan trọng trong hệ thống thi đấu bóng đá trẻ Việt Nam.

Theo định hướng của VFF, công tác đào tạo trẻ đã được các đội bóng, các trung tâm rất chú trọng nên chất lượng của các đội dự giải cũng từng bước được cải thiện, mở ra nhiều cơ hội đào tạo, rèn luyện cho lớp cầu thủ kế cận của CLB nói riêng và các cấp độ đội tuyển quốc gia nói chung.

Vòng loại giải vô địch U.21 quốc gia lần thứ 27 năm 2023 có 22 đội bóng đến từ các CLB bóng đá chuyên nghiệp, ngoài chuyên nghiệp, trung tâm huấn luyện, trường năng khiếu, và được chia thành 4 bảng đấu.

Ông Nguyễn Minh Châu nhấn mạnh, những năm qua, giải thành công vì có sự phối hợp chặt chẽ với Công ty cổ phần truyền thông Thanh Niên. Ông Nguyễn Minh Châu tin tưởng với những nỗ lực của VFF, sự phối hợp của Công ty cổ phần truyền thông Thanh Niên trong công tác tổ chức, và đặc biệt là sự phối hợp của các địa phương trong công tác tổ chức, giải bóng đá vô địch U.21 quốc gia lần thứ 27 - năm 2023 sẽ tiếp tục đón nhận sự quan tâm cổ vũ của đông đảo khán giả hâm mộ và thể hiện được sự tiến bộ về chuyên môn của các trận đấu. Qua đó tạo ra một môi trường giàu sức cạnh tranh nhằm tìm kiếm thêm nhiều cầu thủ tài năng để phục vụ cho bóng đá Việt Nam, hướng tới những mục tiêu trọng điểm trong thời gian tới và trong các giai đoạn tiếp theo.


Vòng loại U.21 quốc gia: Hà Nội, HAGL gặp thử thách  - Ảnh 1.

Vòng loại U.21 quốc gia: Hà Nội, HAGL gặp thử thách  - Ảnh 2.

Kết quả bốc thăm chia bảng vòng loại

Bảng A (do Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF đăng cai tổ chức) gồm 6 đội: Luxury Hạ Long, Hà Nội, Phú Thọ, Trung tâm Đào tạo bóng đá Đào Hà, Viettel và PVF-CAND.

Bảng B (do Công ty cổ phần thể thao HAGL đăng cai tổ chức) gồm 6 đội: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Huế, Kon Tum và HAGL.

Bảng C (do Sở VH-TT-DL tỉnh Đắk Lắk đăng cai tổ chức) gồm 5 đội: Đồng Nai, Khánh Hòa, Tây Ninh, Gama Vĩnh Phúc và Đắk Lắk.

Bảng D (do Trung tâm TDTT Thống Nhất đăng cai tổ chức tại Trung tâm thể thao Thành Long, TP.HCM) gồm 5 đội: Cần Thơ, Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang và TP.HCM.

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tại địa phương đăng cai, tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. Ban tổ chức chọn 4 đội xếp nhất, 4 đội xếp nhì và 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất ở 4 bảng vào vòng chung kết.

Các trận đấu vòng loại sẽ diễn ra từ ngày 3 - 13.9 tại các sân thi đấu thuộc đơn vị đăng cai tổ chức. Vòng chung kết được tổ chức từ 18.9 - 1.10.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.