Vụ 3 người tử vong trong phòng trọ: Nghi do ngạt khí

10/11/2023 18:55 GMT+7

Khi mọi người mở cửa vào bên trong phòng trọ thì thấy nồi bắp nấu trên bếp gas nghi ngút khói, 3 người nằm bất động, tử vong.

Chiều 10.11, Công an Q.7 (TP.HCM) cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan đang điều tra làm rõ vụ 3 người trong gia đình tử vong trong phòng trọ trên địa bàn P.Bình Thuận.

Bước đầu, xác định nạn nhân là anh H.C.H (32 tuổi) cùng vợ và con gái khoảng 2 tuổi.

Vụ 3 người tử vong trong phòng trọ: Gọi mãi không ai trả lời - Ảnh 1.

Bên trong căn phòng trọ nơi xảy ra vụ việc

T.K

Những người sống tại khu trọ và gần đó vẫn còn bàng hoàng khi nhớ lại thời điểm mở cửa phòng trọ thấy cả 3 người gia đình anh H. nằm bất động.

Chủ tiệm bánh trước khu trọ cho biết, ngày nào cũng thấy mẹ anh H. từ Q.4 sang đây đón cháu gái của mình sang nhà trông nom, để hai vợ chồng anh H. tiện đi làm.

Như thường ngày, hơn 6 giờ ngày 10.11, mẹ anh H. đến khu trọ kêu con trai mở cửa nhưng không thấy người bên trong trả lời. Cửa khóa bên trong. Nghi có chuyện, người phụ nữ nói những người dân sống cùng dãy trọ gọi H. giúp. Lúc này, người trong khu trọ đến gọi nhưng vẫn không thấy ai lên tiếng. Nghi có chuyện, mọi người phá cửa thì thấy cả gia đình anh H. nằm bất động.

Trong khi đó, một người dân sống gần phòng trọ anh H. cho hay, khi mở được cửa phòng vào bên trong thì khói bao trùm căn phòng. "Cái nồi bắp nấu trên bếp gas bốc khói đen. Mẹ anh H. chạy đến tắt bếp. Lúc công an đến mà vẫn còn mùi chịu không nổi", người này cho hay.

Những người sống trong khu trọ cho biết, gia đình anh H. đến đây thuê trọ từ đầu năm nay. Anh H. làm bảo vệ, còn vợ là công nhân ở Khu chế xuất Tân Thuận. Thường ngày, công việc chiếm hết phần lớn thời gian nên vợ chồng anh H. cũng ít tiếp xúc với những người xung quanh. Trước khi xảy ra vụ việc đau lòng, mọi sinh hoạt gia đình anh H. vẫn diễn ra bình thường.

Vụ 3 người tử vong trong phòng trọ: Gọi mãi không ai trả lời - Ảnh 3.

Căn phòng trọ nơi xảy ra vụ 3 người tử vong được công an cho niêm phong

TRẦN KHA

Lực lượng chức năng Q.7 phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai người dân xung quanh để phục vụ điều tra làm rõ.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, thi thể các nạn nhân được đưa về nhà xác để tiếp tục làm rõ nguyên nhân.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định các nạn nhân tử vong nghi do ngạt khí. Chính quyền Q.7 cũng đã lập đoàn đến thăm hỏi, hỗ trợ tiền, động viên người thân gia đình nạn nhân vượt qua nỗi đau này.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 10.11

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.