Vụ án Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa: Giảm 55% giá trị tài sản vì không ai mua

26/12/2022 17:49 GMT+7

Cựu Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa khai rằng việc tham mưu giảm 55% giá trị tài sản trên đất tại số 1 Trần Hưng Đạo, TP.Nha Trang (trụ sở cũ Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa) từ hơn 21 tỉ đồng xuống còn gần 9,5 tỉ đồng là do không có ai mua.

Ngày 26.12, TAND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phần xét hỏi đối với một số bị cáo liên quan đến vụ án vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại khu đất số 1 Trần Hưng Đạo, TP.Nha Trang (trụ sở cũ Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa).

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Ngọc Tâm, cựu Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa, nguyên Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng thẩm định giá đất, nguyên Chủ tịch Hội đồng định giá đất và nhà thuộc sở hữu Nhà nước tỉnh Khánh Hòa, cùng 5 thành viên Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Khánh Hòa bị cáo buộc đã không thực hiện đúng quy trình thẩm định giá đất của khu đất số 1 Trần Hưng Đạo.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Tâm, cựu Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa

thế quang

Bị cáo Tâm còn có sai phạm trong việc tham mưu bán tài sản trên đất. Cụ thể, xác định giảm 55% giá trị tài sản trên đất tại Trường Chính trị Khánh Hòa cũ, và ngày 20.6.2016 ký tờ trình số 2497 để bị cáo Đào Công Thiên, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ký quyết định số 1875 trái pháp luật, gây thất thoát tài sản của Nhà nước hơn 11,6 tỉ đồng.

HĐXX đặt câu hỏi căn cứ vào đâu mà bị cáo tham mưu giảm 55% giá trị tài sản trên đất tại số 1 Trần Hưng Đạo?

Cựu Phó giám đốc Sở Tài chính Khánh Hòa khai do lúc đầu Hội đồng thẩm định giá đất định giá tài sản trên đất là hơn 21 tỉ đồng nhưng không ai mua. Sau đó, trong cuộc họp với các thành viên Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh, có nhiều ý kiến khác nhau, cuối cùng đi đến thống nhất giảm 55% giá bán. "Lúc đó bán được giá như vậy là cũng khá cao, vì tài sản không có gì giá trị cả", bị cáo Tâm nói.

Tiếp tục khai trước HĐXX, bị cáo Tâm còn cho rằng quy định của Bộ Tài chính có nội dung cho giảm giá. Tuy nhiên không nói rõ là giảm bao nhiêu, nên bị cáo căn cứ vào ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Khánh Hòa, từ đó tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định giảm giá.

Bị cáo Tâm thừa nhận bản thân thấy sai sót, tuy nhiên bị cáo cũng cho rằng việc tham mưu giảm giá tài sản không phải ý kiến cá nhân mà có hội đồng thẩm định giá đất thống nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.