'Vũ khí của samurai' gây sốt tại Nhật sau video đuổi cướp

03/12/2023 08:12 GMT+7

Trong video, nhân viên một cửa hàng trang sức ở Tokyo đã sử dụng thiết bị được gọi là "sasumata" để khống chế ba người có ý định cướp cửa hàng.

Nhân viên cửa hàng trang sức ở Tokyo (Nhật Bản) đã được ca ngợi là anh hùng sau khi ngăn chặn vụ cướp và đuổi theo ba nghi phạm bỏ trốn. Song nhân viên này không được trang bị súng điện hay bình xịt hơi cay mà sử dụng một loại vũ khí được các samurai phát minh hàng trăm năm trước: sasumata, một cây dài có gắn hai ngạnh cong ở đầu.

Sau khi đoạn video về vụ cướp bất thành hôm 26.11 thu hút sự chú ý trên mạng, một công ty cung cấp phiên bản hiện đại của sasumata cho biết lượng đơn đặt hàng đối với sản phẩm này đã gia tăng đột biến.

'Vũ khí của samurai' gây sốt tại Nhật sau video đuổi cướp - Ảnh 1.

Cảnh sát Nhật Bản dùng sasumata trong một hoạt động diễn tập

CHỤP MÀN HÌNH SCMP

Đoạn video cho thấy nhân viên cửa hàng nói trên đã dùng tay vung một cây sasumata nhằm khống chế ba người đàn ông đội mũ bảo hiểm xe máy, sau khi họ xông vào cửa hàng và bắt đầu đập phá các tủ kính trưng bày sản phẩm.

Sau đó, người ta nhìn thấy nhân viên cửa hàng dùng sasumata để tấn công một chiếc mô tô - có lẽ là phương tiện chạy trốn - mà anh đã xô ngã xuống đất vài giây trước đó. Mất xe, ba nghi phạm đã bỏ chạy khi bị nhân viên cửa hàng truy đuổi. TV Asahi đưa tin những kẻ tấn công đã không cướp được bất cứ thứ gì từ cửa hàng và không ai bị thương vụ việc.

Truyền thông Nhật Bản cho biết hai nghi phạm đã bị bắt trong vụ việc xảy ra ở quận Ueno của Tokyo, trong khi người thứ ba vẫn chưa được tìm thấy.

'Vũ khí của samurai' gây sốt tại Nhật sau video đuổi cướp - Ảnh 2.

Sasumata tại một trường học

CHỤP MÀN HÌNH THE GUARDIAN

Vụ việc đã tạo ra làn sóng quan tâm đến sasumata. Theo đài truyền hình NHK, sasumata lần đầu tiên được các samurai sử dụng vào thời Edo (1603-1868) để truy bắt tội phạm. NHK cũng cho biết sasumata, loại vũ khí vốn được thiết kế để khống chế người khác mà không làm họ bị thương nặng, ngày nay vẫn được cảnh sát ở Nhật Bản sử dụng.

Theo South China Morning Post, sasumata trong thế kỷ 21 là sản phẩm có tên thương mại là "Catch-Master Pro Cerberus", được đặt theo tên vị thần hộ mệnh ở cổng địa ngục trong thần thoại Hy Lạp. Đây là sản phẩm đã được cấp bằng sáng chế của công ty Sano Kiko ở tỉnh Tochigi, phía bắc Tokyo.

So với thiết kế của loại vũ khí truyền thống, sản phẩm này được cải tiến bằng cách kết hợp một dây đai linh hoạt, có lò xo, tự động quấn chặt quanh mục tiêu để vô hiệu hóa chúng. Sản phẩm đã nhận được giải thưởng của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản vào năm 2011, theo công ty Sano Kiko.

Một đại diện của công ty tiết lộ rằng đội ngũ bán hàng đã nhận được tới 15 câu hỏi về Cerberus mỗi ngày, gấp đôi so với trước khi vụ cướp ở Ueno lan truyền trên mạng xã hội và trên truyền hình. Thiết bị có giá gần 200.000 yen (khoảng 33 triệu đồng) và doanh số bán hàng dự kiến sẽ tăng cùng với sự quan tâm tăng vọt đối với sản phẩm.

Trang web của công ty Sano Kiko mô tả Cerberus là "một chiếc dùi cui đẩy và bắt đặc biệt, có thể giáng một đòn chí mạng và tước đi tự do của kẻ xâm phạm chỉ bằng một cú tấn công". Công ty nhấn mạnh rằng sasumata của họ nặng chưa đến 1 kg, "giúp phụ nữ có thể xử lý được ngay cả trong những tình huống bất ngờ".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.