Vũ khí tới nhưng Ukraine không dùng được

Khánh Như
Khánh Như
20/06/2023 14:18 GMT+7

Vũ khí đến được Ukraine là một chuyện, nhưng việc các binh sĩ sử dụng được hay không lại là chuyện khác.

Tờ The New York Times dẫn 2 nguồn tin am hiểu về việc mua vũ khí của Ukraine nói rằng nước này đang gặp nhiều vấn đề về hợp đồng mua bán với các nhà thầu. Trong đó, nổi bật là việc trả tiền nhưng chưa nhận được, hoặc nhận không đủ vũ khí. Các hợp đồng như vậy có giá trị ít nhất là 800 triệu USD.

Các nguồn tin cho biết sau khi chính phủ gây sức ép, một số vũ khí bị thiếu cuối cùng đã được chuyển giao và có một số trường hợp các công ty đã hoàn lại tiền.

Vũ khí tới nhưng Ukraine không dùng được

Vũ khí gửi đến nhầm chỗ, hư hỏng quá nặng

Ukraine đang gặp vấn đề với các thiết bị do phương Tây tài trợ. Một số thiết bị được chuyển giao quá muộn hoặc không rõ ngày giao đã làm phức tạp thêm kế hoạch phản công của nước này.

Vũ khí tới nhưng Ukraine không xài được - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine bắn một khẩu lựu pháo M119 vào tiền tuyến gần TP.Bakhmut (Donetsk) hồi tháng 3

REUTERS

Ông Volodymyr Havrylov, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine phụ trách công tác mua sắm vũ khí, cho hay đã có những trường hợp trả tiền nhưng không nhận được hàng. Theo ông, chính phủ đã bắt đầu phân tích các giao dịch mua trước đây và loại trừ các nhà thầu có vấn đề.

Các tài liệu của chính phủ Ukraine cho thấy Bộ Quốc phòng nước này đã trả 19,8 triệu USD cho tập đoàn vũ khí Mỹ Ultra Defense để sửa chữa 33 khẩu lựu pháo. 13 trong số những khẩu lựu pháo đó đã được chuyển đến Ukraine nhưng quá chậm và đến nơi "không phù hợp cho các nhiệm vụ chiến đấu", theo một trong các tài liệu. Tuy nhiên, Ultra Defense đã bác bỏ các cáo buộc. Hiện Lầu Lầu Năm Góc đang điều tra vấn đề.

Kho vũ khí của NATO đã ‘cạn kiệt’

Cũng có một số loại vũ khí bị hư hỏng nặng trước khi được chuyển tới Ukraine. Theo các chuyên gia quốc phòng, tại bất kỳ thời điểm nào cũng luôn có tới 30% kho vũ khí của Kyiv đang được sửa chữa - một tỷ lệ cao đối với một quân đội cần mọi loại vũ khí có thể để phản công.

Các quan chức Ukraine hầu như không phàn nàn về thiết bị hư hỏng, để không làm mất lòng các nhà tài trợ. "Có vấn đề về chất lượng đối với một số khẩu pháo, nhưng chúng tôi phải nhớ rằng đó là một món quà", Thứ trưởng Quốc phòng Havrylov nói.

Vấn đề là không thể tránh khỏi trong cơn khát vũ khí hiện tại của Ukraine. Theo một số nguồn tin không nêu tên, các đồng minh của Ukraine đã cung cấp các thiết bị trong tình trạng quá tệ, đến mức "cần phải đại tu toàn diện".

Vũ khí tới nhưng Ukraine không xài được - Ảnh 2.

Tên lửa chống tăng Javelin Mỹ gửi Ukraine hồi tháng 2.2022

REUTERS

Một số hệ thống vũ khí hoặc quá khan hiếm hoặc dễ bị hỏng hóc đến mức Ukraine đã rã một thiết bị bị lỗi của phương Tây để lấy linh kiện thay thế cho các thiết bị khác, một quan chức cấp cao của chính quyền Kyiv đã xác nhận thông tin trên với The New York Times.

Cạnh tranh nội bộ

Ukraine cũng gặp vấn đề về cạnh tranh phe phái trong ngành công nghiệp vũ khí của đất nước. Ông Havrylov cho biết các nhà môi giới vũ khí, nhiều người không đáng tin cậy, tìm đến chính phủ ngày một nhiều.

Ukraine muốn đẩy mạnh sản xuất quốc phòng trong nước

Theo các tài liệu mà The New York Times có được, một số bộ hợp đồng vũ khí chưa được giao có giá trị cao nhất là giữa Bộ Quốc phòng Ukraine và các công ty vũ khí nhà nước hoạt động như những nhà môi giới độc lập. Những tháng gần đây, Bộ này đã kiện ít nhất 2 trong số các công ty nhà nước về việc chậm trễ, trong khi chính phủ vừa công bố các cuộc đại tu nhằm buộc các công ty đó hoạt động hiệu quả hơn.

Hãng Reuters ngày 20.6 dẫn lời ông Sergiy Boyev, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraine, cho biết nước này đang đàm phán với các công ty phương Tây để tăng cường sản xuất vũ khí, bao gồm máy bay không người lái (UAV) và có thể ký hợp đồng trong những tháng tới.

Theo Bộ trưởng này, các cuộc đàm phán đang được tiến hành với các nhà sản xuất vũ khí từ Đức, Pháp và ở các nước ở Đông Âu. "Chúng tôi đang thảo luận rất chi tiết với họ. Và chúng tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ ký kết các thỏa thuận hợp đồng trong vòng vài tháng tới", ông Boyev nói với Reuters bên lề Triển lãm Hàng không Paris.

Hồi tháng 5, Tổng thống Ukraine Volodomyr Zelensky cho biết nước ông đang hợp tác với công ty quốc phòng Anh BAE Systems để thành lập một nhà máy ở Ukraine để vừa sản xuất vừa sửa chữa vũ khí từ xe tăng đến pháo binh. Tuy nhiên, hiện chưa có thỏa thuận nào được ký kết.

Các cuộc đàm phán về sản xuất UAV có thể mất nhiều thời gian hơn, bởi tính phức tạp của nó trong chiến sự ở Ukraine. Tuy nhiên, ông Boyev cho biết đặt nhà máy ở Ukraine có thể là một cách hiệu quả để tận dụng chuyên môn về UAV hiện có của đất nước và tạo việc làm cho người dân ở miền tây và miền trung.

Một nguồn tin cấp cao của ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu giấu tên cho biết các quy tắc và tiêu chuẩn của châu Âu xung quanh việc thử nghiệm UAV có thể khiến các công ty khó đồng ý sản xuất và thử nghiệm loại vũ khí này ở Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.