Vụ máy bay rơi ở Quảng Nam: Chiếc SU-22M4 gặp sự cố khi đang huấn luyện

09/01/2024 13:21 GMT+7

Chiếc máy bay rơi ở Quảng Nam được xác định là tiêm kích ném bom SU-22M4 của Sư đoàn không quân 372.

Trao đổi với PV Thanh Niên trưa 9.1, chỉ huy Sư đoàn không quân 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân, đóng tại TP.Đà Nẵng) cho biết chiếc máy bay rơi thuộc biên chế đơn vị. Các chỉ huy sư đoàn cũng đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Máy bay SU-22M4 rơi ở Quảng Nam Gặp sự cố khi đang huấn luyện

Chiếc máy bay gặp nạn là loại tiêm kích ném bom SU-22M4, tại thời điểm xảy ra tai nạn, phi công đã bung dù thoát hiểm an toàn, không có thương tích. Tuy nhiên các thông tin cụ thể hơn thì Sư đoàn không quân 372 cho biết đang chờ làm rõ vụ việc mới tiếp tục cung cấp cho báo chí.

Vụ máy bay rơi ở Quảng Nam: Chiếc SU-22M4 gặp sự cố khi đang huấn luyện- Ảnh 1.

Rất đông người dân tập trung theo dõi sự việc

NAM THỊNH

Một nguồn tin PV Thanh Niên cho biết thông tin ban đầu xác nhận chiếc máy bay rơi do gặp sự cố trong quá trình huấn luyện.

Ông Nguyễn Xuân Hà, Phó chủ tịch UBND TX.Điện Bàn, cho hay vị trí máy bay quân sự rơi là một bãi đất trống cạnh vườn nhà dân. Sau khi nắm thông tin, lực lượng chức năng đã đến hiện trường kiểm tra. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Vụ máy bay rơi ở Quảng Nam: Chiếc SU-22M4 gặp sự cố khi đang huấn luyện- Ảnh 2.

Hiện trường vụ máy bay rơi

NAM THỊNH

Xem nhanh 20h ngày 9.1: Toàn cảnh vụ rơi máy bay SU-22 ở Quảng Nam

Vụ máy bay rơi ở Quảng Nam: Chiếc SU-22M4 gặp sự cố khi đang huấn luyện- Ảnh 3.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ cùng ngày (9.1), tại P.Điện Nam Bắc (TX.Điện Bàn), người dân địa phương bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn. Sau đó, họ phát hiện một chiếc máy bay quân sự bị rơi, gãy làm đôi và bốc cháy. Phi công trên máy bay đã nhảy dù an toàn trước khi máy bay rơi. Tại hiện trường, một số nhà dân bị ảnh hưởng, hư hỏng phần mái. Hàng trăm người dân đang tập trung theo dõi sự việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.