Vụ nam sinh đuối nước: Giáo viên bỏ qua hàng loạt quy định an toàn

Trần Cường
Trần Cường
24/08/2023 16:45 GMT+7

Khai với cơ quan điều tra, giáo viên dạy bơi thừa nhận bỏ qua hàng loạt những quy định an toàn và không tập trung quan sát, mải dùng điện thoại và không biết việc một nam sinh đuối nước.

Chiều 24.8, lãnh đạo Công an Q.Hà Đông (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vẫn đang tạm giữ hình sự đối với ông Trần Lâm Thắng (24 tuổi), giáo viên dạy bơi lội của Trường phổ thông Quốc tế Việt Nam (địa chỉ tại P.Dương Nội, Q.Hà Đông) để làm rõ hành vi "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", dẫn đến một học sinh đuối nước.

Vụ nam sinh đuối nước: Giáo viên bỏ qua hàng loạt quy định an toàn - Ảnh 1.

Giáo viên Trần Lâm Thắng

HÀ NAM

Tại cơ quan điều tra, ông Thắng khai chiều 22.8, ông cho học sinh lớp 9A1 của trường thực hành bơi lội lần đầu tiên.

Ông Thắng cho hay, theo quy định của nhà trường, mỗi tiết dạy bơi sẽ có một giáo viên phụ trách bộ môn và 2 nhân viên cứu hộ. Tuy nhiên, do quá tin vào bản thân nên ông Thắng đã cho các học sinh tập, dù không có nhân viên cứu hộ.

Ngoài ra, theo quy trình khi dạy phải phát phao cho học sinh, nhưng do một mình quản lý nhiều học sinh nên ông Thắng bỏ qua bước này và cũng không nắm được học sinh nào đã biết bơi.

Ông Thắng thừa nhận trách nhiệm và cho hay đã không tập trung quan sát học sinh và mải mê dùng điện thoại.

Khi nghe tin học sinh bị chìm dưới đáy bể, ông Thắng cùng một số giáo viên đã đưa lên bờ, sơ cứu rồi đưa đi bệnh viện. Tuy nhiên, nam sinh đã tử vong.

Vụ nam sinh đuối nước: Giáo viên bỏ qua hàng loạt quy định an toàn - Ảnh 2.

Bể bơi của Trường phổ thông Quốc tế Việt Nam

HÀ NAM

Như Thanh Niên đưa tin, chiều 22.8, lớp 9A1 Trường phổ thông Quốc tế Việt Nam có tiết bơi lội từ 13 giờ 20 đến 14 giờ, do ông Thắng phụ trách.

Sau khi cho học sinh khởi động khoảng 10 phút, ông Thắng chia 1 nhóm hoạt động thể thao tại sân trường, 11 học sinh còn lại được ông Thắng dẫn vào bể để thực hành, trong đó có nam sinh P.H.A (15 tuổi, trú Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Khi dẫn học sinh vào bể bơi, ông Thắng không phổ biến, hướng dẫn mà để các học sinh tự do xuống bể thực hành. Quá trình học sinh thực hành, ông Thắng không giám sát, ngồi một chỗ và sử dụng điện thoại di động.

Khi nam sinh A. xuống bể khoảng 3 phút thì bị chìm. Quá trình này, ông Thắng không phát hiện vì mải dùng điện thoại di động.

Khoảng 20 phút sau, ông Thắng gọi và yêu cầu các học sinh lên bờ rồi cho lớp giải tán.

Khoảng 14 giờ 5 phút cùng ngày, nhân viên vệ sinh đến dọn bể thì phát hiện A. nằm bất động dưới đáy bể, ở khu vực mực nước sâu 1,55 m nên hô hoán và cùng một số giáo viên trong trường đưa nam sinh vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, nam sinh A. đã tử vong ngoại viện.

Xem nhanh 20h: Tổng hợp tin tức thời sự ngày 24.8

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.