Vụ phát hiện thi thể trong bồn nước gia đình: Người tử vong có tiền sử trầm cảm

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
16/08/2023 18:41 GMT+7

Liên quan vụ phát hiện thi thể trong bồn nước của gia đình ông T.V.A (ở H.Vân Canh, Bình Định), Công an tỉnh Bình Định cho biết, người tử vong là anh Đ.N.N.D, có tiền sử bệnh trầm cảm.

Ngày 16.8, Công an tỉnh Bình Định cho biết đã xác định được danh tính thi thể trong bồn nước của gia đình ông T.V.A (59 tuổi, ở khu phố 3, TT.Vân Canh, H.Vân Canh). 

Thi thể là anh Đ.N.N.D (36 tuổi, ở P.Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn, Bình Định). Về nguyên nhân tử vong, ban đầu xác định do ngạt nước.

Vụ phát hiện xác chết trong bồn nước gia đình: Nạn nhân có tiền sử trầm cảm - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc

TRỊ BÌNH

Anh D. cùng vợ và 2 con nhỏ vừa mới đến TT.Vân Canh thuê nhà để ở. Hằng ngày, người vợ buôn bán, anh D. ở nhà chăm con.

Tối 14.8, anh D. ra khỏi nhà, không về nên vợ đi tìm nhưng không thấy. Sáng 15.8, khi nghe tin phát hiện thi thể người đàn ông chết trong bồn nước của gia đình ông T.V.A, vợ anh D. đến và xác nhận là chồng. 

Theo Công an tỉnh Bình Định, anh D. có tiền sử bị bệnh trầm cảm.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 1 giờ ngày 15.8, ông T.V.A đang nằm ngủ thì nghe tiếng chó sủa và tiếng động lạ trong bồn nước sinh hoạt của gia đình đặt ngoài hiên. Ông A. đi kiểm tra thì phát hiện một thi thể nam giới bên trong bồn nước.

Nhận được tin báo, Công an H.Vân Canh cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Định và các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và lấy mẫu vật thể để xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân tử vong của người này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.