Vụ thất thoát gần 279 tỉ đồng ở Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch: Những ai liên quan?

05/09/2023 12:19 GMT+7

Ngoài việc đề nghị truy tố 4 bị can trong vụ án gây thất thoát gần 279 tỉ đồng tại Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục làm rõ, xử lý lãnh đạo các sở ngành, UBND tỉnh… có sai phạm.

Như Báo Thanh Niên thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vừa có kết luận điều tra, chuyển hồ sơ cho Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 4 bị can trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch.

Các bị can bị đề nghị truy tố gồm: Quách Văn Đức, nguyên Chủ tịch HĐQT; Phan Thanh Vĩnh Toàn, nguyên Tổng giám đốc; Đỗ Tấn Điểm và Nguyễn Văn Hồng, cùng nguyên Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch. Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục làm rõ, xử lý lãnh đạo các sở ngành, UBND tỉnh… có sai phạm.

Vụánthấtthoát gần 279 tỉ đồng ở Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch: Những ai liên quan?    - Ảnh 1.

Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch nơi xảy ra sai phạm khi thực hiện dự án Khu dân cư "Thành phố Thiên Nga"

LÊ LÂM

Nhiều cựu quan chức bị 'điểm danh'

Theo kết luận điều tra, sau khi UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản chấp thuận cho phép thành lập Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch với vốn điều lệ 100 tỉ đồng để thực hiện khu dân cư (KDC) Long Tân và Phú Thạnh (H.Nhơn Trạch), ngày 2.7.2004, bà Phan Thị Mỹ Thanh, Giám đốc Sở Công nghiệp Đồng Nai (nguyên Phó chủ tịch, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai) chủ trì, đi đến thống nhất cho phép Công ty Cao su công nghiệp (trực thuộc Sở Công thương) góp vốn 50% (Công ty Tín Nghĩa góp 50%).

Trong quá trình thực hiện dự án, trong văn bản gửi cho UBND tỉnh Đồng Nai vào ngày 23.2.2005, Sở TN-MT khẳng định: "Theo Nghị định 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ, trường hợp sử dụng đất của Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch thuộc diện đấu giá".

Tuy nhiên, trong công văn gửi cho UBND tỉnh Đồng Nai (ngày 14.3.2005), ông Nguyễn Phú Cường, Giám đốc Sở Tài chính (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội) lại nêu quan điểm "Những dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương, giới thiệu địa điểm trước ngày Nghị định 181 có hiệu lực (11.6.2004), theo Sở Tài chính thì không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất".

Sau đó, bà Đặng Thị Kim Nguyên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (đã nghỉ hưu - PV) ký văn bản chấp thuận chủ trương giao đất, có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá. Đồng thời, ban hành quyết định thu hồi 752 ha đất tại xã Long Tân và Phú Thạnh để thực hiện dự án.

Vụánthấtthoát gần 279 tỉ đồng ở Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch: Những ai liên quan?    - Ảnh 2.

Một góc của dự án Khu dân cư Long Tân và Phú Thạnh

LÊ LÂM

Đến ngày 12.11.2007, ông Lê Viết Hưng, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Đồng Nai (vừa bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù trong vụ 'phù phép' 9 ha đất công thành đất tư tại KDC thương mại Phước Thái) ký tờ trình về việc Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch xin giao đất. Đúng 2 ngày sau, ông Ao Văn Thinh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (đã mất) đã ký quyết định giao 5.683.018m2 cho Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch thực hiện dự án.

Để xác định nghĩa vụ nộp ngân sách cho Nhà nước, ngày 23.11.2007, bà Nguyễn Thị Hoa, Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, họp với bà Nguyễn Thị Huệ, Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Đồng Nai (đã nghỉ hưu), ông Lê Viết Hưng và ông Lê Văn Vang, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch UBND H. Nhơn Trạch (đã nghỉ hưu) đi đến thống nhất giá đất thu tiền sử dụng đất mặt tiền đường 25B xã Long Tân (thuộc dự án KDC Long Tân và Phú Thạnh) là 900.000 đồng/m2.

Từ văn bản đề xuất của Sở Tài chính, cùng ngày 30.11.2007 ông Đinh Quốc Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (hiện đang chấp hành án phạt 9 năm tù về tội nhận hối lộ liên quan đến vụ án của Công ty AIC) phê duyệt mức giá đất nêu trên.

Xác định sai phần góp vốn của Nhà nước

Mặc dù chưa xin chủ trương của UBND tỉnh Đồng Nai, nhưng vào năm 2017 ông Quách Văn Đức vẫn họp HĐQT với Phan Thanh Vĩnh Toàn, Đỗ Tấn Điểm, Nguyễn Văn Hồng… bàn kế hoạch hợp tác với đối tác đóng tại Singapore để thực hiện dự án. Sau đó, ông Đức chủ trì họp HĐQT, thống nhất đưa giá trị quyền sử dụng đất 1 triệu m2 tại phân khu 1A, 1B, giá trị 1.045 tỉ đồng (tương đương 43,5 USD/m2) của KDC Phú Thạnh - Long Tân góp vốn với Công ty VNIC 2 PTE.LTD để xây dựng thành KDC mang tên "Thành phố Thiên Nga".

Vụánthấtthoát gần 279 tỉ đồng ở Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch: Những ai liên quan?    - Ảnh 3.

Dự án Khu dân cư "Thành phố Thiên Nga"

LÊ LÂM

Ngày 24.10.2017, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Trần Văn Vĩnh (nay đã nghỉ hưu) đã ký quyết định chấp thuận cho cho Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch góp 113 tỉ đồng (chiếm 20% vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất), phía đối tác góp 435 tỉ đồng (80%) để thực hiện dự án.

Đến ngày 25.10.2017, ông Cao Tiến Dũng, Giám đốc Sở KH-ĐT (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, nay là Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai) cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chứng nhận cho Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch và phía đối tác thực hiện dự án "Thành phố Thiên Nga".

Trong khi đó, theo cơ quan điều tra, tại thời điểm trên, phần vốn nhà nước tại Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch chiếm 29,54%. Lấy giá trị định giá thời điểm 2017 của 1 triệu m2 (gần 1.999 tỉ đồng), khấu trừ các giá trị thỏa thuận với đối tác (1.045 tỉ đồng), tổng số tiền Nhà nước bị thiệt hại gần 279 tỉ đồng.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 5.9

Sai phạm về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch là 1 trong 3 vụ án ở Đồng Nai đã được Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống tiêu cực, tham nhũng đưa vào diện theo dõi chỉ đạo (ngoài vụ buôn lậu xăng đã được đưa ra xét xử và vụ sai phạm tại dự án KDC Tân Thịnh ở H.Trảng Bom đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố điều tra).


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.