Vụ tuồn hàng ngàn khối 'cát ưu tiên' bán ra ngoài: Đã khắc phục cát bị bán

04/10/2023 10:25 GMT+7

Liên quan vụ tuồn hàng ngàn khối 'cát ưu tiên' của công trình khắc phục ô nhiễm kênh Cũ tại TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp), đến nay, đơn vị nhận san lấp đã bù đủ lượng cát mang bán ra ngoài.

Ngày 4.10, ông Trần Thanh Vũ, Giám đốc Ban Quản lý dự án (QLDA) - phát triển quỹ đất TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp), cho biết liên quan vụ đơn vị san lấp tuồn hàng ngàn khối "cát ưu tiên" của công trình khắc phục ô nhiễm kênh Cũ (thuộc P.11, TP.Cao Lãnh) bán ra ngoài, đến nay, đơn vị thi công công trình đã mua cát từ Campuchia về san lấp đủ cho công trình.

Vụ tuồn hàng ngàn khối “cát ưu tiên” ra ngoài: Đã khắc phục xong cát bị bán - Ảnh 1.

Đơn vị san lấp công trình khắc phục ô nhiễm kênh Cũ đã bơm khắc phục hơn 6.000 mét khối cát ưu tiên đã bán ra bên ngoài

TRẦN NGỌC

Như Thanh Niên đã thông tin, công trình khắc phục ô nhiễm kênh Cũ được UBND TP.Cao Lãnh đầu tư ngân sách 21,5 tỉ đồng xây dựng, giao Ban QLDA - phát triển quỹ đất TP.Cao Lãnh làm chủ đầu tư. Trong đó, hạng mục san lấp mặt bằng; hệ thống giao thông, cấp thoát nước, điện sinh hoạt, hào kỹ thuật, chiếu sáng công cộng và thiết bị có giá trị hơn 10 tỉ đồng do Công ty Đầu tư Xây dựng - Thương mại Minh Mẫn (trụ sở chính tại H.Tam Nông, Đồng Tháp) trúng thầu thi công. Công trình khởi công ngày 26.5.2023, dự kiến hoàn thành ngày 21.3.2024.

Theo thiết kế, để san lấp mặt bằng công trình khắc phục ô nhiễm kênh Cũ cần 8.127 m3 cát. Do đây là công trình có vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước nên được tỉnh Đồng Tháp yêu cầu Công ty xây lắp Đồng Tháp ưu tiên nguồn cát cung cấp theo giá quy định để triển khai thi công. Tuy nhiên sau đó, Tổ điều phối cát, do UBND tỉnh Đồng Tháp thành lập,  phát hiện lượng cát ưu tiên cho công trình bị bán ra bên ngoài.

Qua xác minh của UBND TP.Cao Lãnh, công trình khắc phục ô nhiễm kênh Cũ được ưu tiên nhận 8.127 m3 cát san lấp trong vòng 4 tháng để thi công. Sau đó, chỉ trong vòng 20 ngày, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phát triển Huy Phát (trụ sở tại TP.HCM, có chi nhánh tại H.Lấp Vò, Đồng Tháp) được đơn vị thi công công trình giao nhận cát bơm cho công trình đã nhận hết số lượng cát. Tuy nhiên, đơn vị này chỉ bơm cho công trình khoảng 2.000 m3 , còn lại bán ra bên ngoài khoảng 6.100 m3.

Ông Trần Thanh Vũ cho biết: "Đến nay, Công ty Đầu tư Xây dựng - Thương mại Minh Mẫn đã phối hợp với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phát triển Huy Phát đã mua cát từ Campuchia mang về san lấp đủ cho công trình".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.