Vừa bị Hàn Quốc sa thải, HLV Klinsmann bất ngờ thành mục tiêu của đội tuyển Trung Quốc

Văn Trình
Văn Trình
21/02/2024 14:40 GMT+7

Sau khi bị đội tuyển Hàn Quốc sa thải ngày 16.2, HLV Jurgen Klinsmann đã bất ngờ nằm trong ‘tầm ngắm’ của Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA).

HLV Jurgen Klinsmann bị Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) sa thải vì kết quả yếu kém cùng sự hời hợt trong thái độ làm việc. Ngoài ra, ông cũng không giải quyết được những vấn đề nội bộ và để xảy ra việc xô xát giữa các cầu thủ ngay trước trận bán kết Asian Cup 2023. Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc cho rằng CFA vẫn đánh giá chiến lược gia người Đức là một trong những HLV tài năng và có thể giúp bóng đá Trung Quốc cải thiện được thành tích.

Tờ Titan Sport viết: “Thời gian thi đấu vòng loại World Cup đã đến gần và chiếc ghế HLV đội tuyển Trung Quốc vẫn còn bị bỏ trống. Vì thế, HLV Jurgen Klinsmann đang nằm trong tầm ngắm cho vị trí HLV của đội tuyển Trung Quốc. HLV này vừa bị sa thải nhưng ông cũng đã vào đến bán kết Asian Cup 2023 - giải đấu mà đội tuyển Trung Quốc không có kết quả tốt. Ngoài ra, trong quá khứ ông cũng đã đạt được một số thành công nhất định cùng với đội tuyển Mỹ, Đức trên cương vị HLV”.

Vừa bị Hàn Quốc sa thải, HLV Klinsmann bất ngờ thành mục tiêu của đội tuyển Trung Quốc- Ảnh 1.

HLV Klinsmann đang trở thành ứng viên cho chiếc ghế HLV đội tuyển Trung Quốc vẫn còn đang bỏ trống

REUTERS

Trong khi đó, trang Sina Sports cho biết HLV Jurgen Klinsmann sẽ phải cạnh tranh với 3 ứng viên gạo cội gồm: Carlos Queiroz - cựu HLV đội tuyển Qatar, HLV Branko Ivankovic và cựu HLV của đội tuyển Thụy Sĩ - Vladimir Petkovic. Trong đó, CFA dự kiến sẽ không tiếp tục theo đuổi HLV Vladimir Petkovic do nhà cầm quân người Thụy Sĩ hiện đang có những cuộc đàm phán với đội tuyển Algeria.

“Một quan chức trong CFA tiết lộ họ sẵn sàng trả cho HLV Jurgen Klinsmann mức lương 2,2 triệu USD/năm (hơn 54 tỉ đồng). Mức lương này bằng với những gì mà đội tuyển Hàn Quốc đã trả cho HLV Jurgen Klinsmann. Với tài năng của mình, CFA có thể trông đợi rất nhiều từ HLV Jurgen Klinsmann nếu điều này trở thành sự thật”, trang Sina Sports cho biết thêm.

Đội tuyển Trung Quốc đang trải qua những năm tháng khó khăn khi vừa bị loại khỏi Asian Cup 2023 với kết quả tệ nhất trong lịch sử. Wu Lei cùng các đồng đội kết thúc bảng A với vị trí thứ 3 và chỉ có 2 điểm. Đáng nói hơn, đội tuyển Trung Quốc không ghi nổi dù chỉ là một bàn thắng. Hậu quả của việc này là HLV Jankovic đã bị CFA sa thải.

Vừa bị Hàn Quốc sa thải, HLV Klinsmann bất ngờ thành mục tiêu của đội tuyển Trung Quốc- Ảnh 2.

HLV Jankovic bị sa thải sau Asian Cup 2023

REUTERS

Tờ The Digest của Hàn Quốc cũng đặc biệt quan tâm đến động thái của HLV Jurgen Klinsmann. Các ký giả của tờ này đánh giá dù HLV người Đức đang ở California (Mỹ) nhưng ông cũng sẵn sàng đàm phán trực tuyến về một công việc mới.

Nếu điều này xảy ra, nó sẽ rất giống với cách mà KFA đã tiếp cận với HLV Jurgen Klinsmann. Trong buổi phỏng vấn với trang Der Spiegel (Đức) hôm 17.2, HLV 59 tuổi cũng từng thừa nhận Chủ tịch KFA - Chung Mong-gyu tiếp cận ông bằng hình thức trực tuyến và đôi bên ký kết chỉ sau vài ngày trao đổi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.