'Vua giải trẻ' của HAGL chờ cất cánh trở lại ở U.23 Việt Nam

04/04/2024 14:06 GMT+7

Giải U.23 châu Á 2024 là cơ hội để Nguyễn Quốc Việt khẳng định đẳng cấp, sau khoảng thời gian dài trầm lắng ở mọi cấp độ.

Trong 28 cầu thủ U.23 Việt Nam mà HLV Hoàng Anh Tuấn triệu tập cho vòng chung kết U.23 châu Á 2024, Nguyễn Quốc Việt là nhân tố nổi trội.

Chân sút đang chơi cho LPBank HAGL từng là ngôi sao sáng giá bậc nhất U.20 Việt Nam ở giải U.20 châu Á 2023, cách đây hơn 1 năm. Lần đầu bước ra "biển lớn", chân sút sinh năm 2003 đã sút tung lưới U.20 Úc với pha dứt điểm quyết đoán. Sau đó, tiếp tục từ một cú ra chân uy lực, Quốc Việt lại làm rung lưới U.20 Qatar, mở ra chiến thắng thứ hai liên tục trước đối thủ mạnh.

Dù U.20 Việt Nam sau đó không thể đi tiếp, khi để thua 1-3 đáng tiếc trước U.20 Iran ở trận hạ màn, nhưng giải đấu này vẫn là màn chào sân châu Á đáng nhớ của Quốc Việt.

Đội hình tối ưu của U.23 Việt Nam dự vòng chung kết U.23 châu Á 2024

'Vua giải trẻ' của HAGL chờ cất cánh trở lại ở U.23 Việt Nam- Ảnh 1.

Chân sút Nguyễn Quốc Việt tỏa sáng ở giải U.19 và U.21 quốc gia

KHẢ HÒA

Tuy nhiên, chặng tiếp theo trong sự nghiệp Quốc Việt không suôn sẻ. Khoác áo HAGL chơi bóng tại V-League 2023, dấu ấn duy nhất của tiền đạo sinh năm 2003 chỉ là bàn thắng vào lưới CLB Thể Công Viettel trên sân Hàng Đẫy. Mùa đầu góp mặt tại V-League, Quốc Việt chơi 13 trận (603 phút), trong đó có 7 trận đá chính và 6 trận vào sân từ ghế dự bị.

Số trận như trên là không ít với một cầu khi đó mới 20 tuổi, nhưng việc chỉ ghi được 1 bàn thắng cho thấy Quốc Việt chưa thể bắt nhịp với V-League. Dù hành trang Quốc Việt mang tới trước khi đến HAGL là 5 lần đoạt ngôi vua phá lưới ở các cấp độ U.17, U.19 và U.21 trong nước, rồi lại đoạt ngôi vua phá lưới U.19 Đông Nam Á 2022 trước khi tỏa sáng ở giải châu Á.

Đến mùa giải 2023 - 2024, khi toàn bộ lứa HAGL khóa 1 và 2 thay nhau rời "phố núi", Quốc Việt được trao vai trò chủ công. Anh ra sân 13 trận, nhưng chỉ có vỏn vẹn 3 trận đá chính và không ghi bàn. Thể lực của sao trẻ gốc Hải Phòng cũng là dấu hỏi, khi Quốc Việt mới đá đủ 90 phút trong đúng 1 trận của HAGL từ đầu giải.

Việc cầu thủ tỏa sáng ở giải trẻ nhưng chật vật ở V-League không phải chuyện hiếm. Hạn chế của Quốc Việt là thể hình, với chiều cao 1,72 m, vốn rất khiêm tốn với một cầu thủ tấn công. Không chỉ HAGL, hầu hết các đội V-League đều giành 1 đến 2 suất trên hàng công cho ngoại binh. Do vậy, các tiền đạo trẻ rất khó tìm được chỗ đứng, khi thể hình không đảm bảo, tranh chấp yếu, đồng thời cũng chưa hoàn toàn vượt trội về kỹ năng chơi bóng để được ưu ái.

'Vua giải trẻ' của HAGL chờ cất cánh trở lại ở U.23 Việt Nam- Ảnh 2.

Quốc Việt (số 19) cần một cú hích

NGỌC DƯƠNG

Khi sự nghiệp đang cần một đường băng để cất cánh, Quốc Việt cùng đồng đội sẽ có một bệ phóng phù hợp mang tên U.23 châu Á. Đây là sân chơi khốc liệt, khó nhằn hơn nhiều so với những giải trẻ mà Quốc Việt góp mặt. Dù vậy, sao trẻ của HAGL vẫn có điểm tựa.

Quốc Việt đã chơi rất tốt trong hệ thống 3-4-3 mà HLV Hoàng Anh Tuấn xây dựng ở U.20 Việt Nam vào năm 2023, sau đó tiếp tục được tin dùng tại U.23 Việt Nam. Với vai trò tiền đạo cánh, được tạo điều kiện di chuyển tự do để săn tìm khoảng trống, mẫu cầu thủ "bén" như Quốc Việt sẽ có đất diễn rộng hơn ở CLB. Ngoài ra, tính chất giải trẻ vốn cởi mở, không đặt quá nặng toan tính chiến thuật so với bóng đá đỉnh cao sẽ tạo cơ hội để cầu thủ trẻ phô diễn năng lực cá nhân nhiều hơn.

HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ: "Không phải đội bóng cứ có cầu thủ to cao là giải quyết được trận đấu". Chiến lược gia gốc Khánh Hòa có xu hướng xây dựng lối chơi để tối ưu năng lực cầu thủ, hơn là gò ép học trò vào triết lý cố định.

Với một mũi công đa năng như Quốc Việt, HLV Hoàng Anh Tuấn có nguyên liệu để mài sắc đấu pháp phòng ngự phản công. Đồng thời với cá nhân Quốc Việt, giải đấu này sẽ là cơ hội để tên tuổi của "vua giải trẻ" rực sáng trở lại, bù đắp quãng ngày khó khăn đã qua tại V-League.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.