Vừa ra tù vì ma túy lại ‘chỉ đạo’ đàn em bán ma túy kiếm lời

Nam Long
Nam Long
27/06/2023 11:16 GMT+7

Vừa ra tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, Võ Cường Thịnh (ngụ Vĩnh Long) tiếp tục đưa ma túy cho người khác đem bán cho con nghiện.

Ngày 27.6, Cơ quan CSĐT Công an H.Vũng Liêm (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Cường Thịnh (25 tuổi, ngụ xã Trung Nghĩa, H.Vũng Liêm) để điều tra về tội tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy; Trương Tấn Vũ (24 tuổi, ngụ xã Mỹ Cẩm, H.Càng Long, Trà Vinh) và Sơn Trần Trung (19 tuổi, ngụ xã Trung Nghĩa, H.Vũng Liêm) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Vừa ra tù vì ma túy vẫn ‘chỉ đạo’ đàn em đi bán ma túy kiếm lời - Ảnh 1.

Bị can Võ Cường Thịnh tại cơ quan công an

NAM LONG

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 14.6, lực lượng công an bắt quả tang Vũ và Trung đang có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy cho người nghiện tại khu vực đường dân sinh thuộc ấp 8, xã Trung Ngãi, H.Vũng Liêm.

Tang vật thu giữ gồm 1 túi ni lông được hàn kín hai đầu bên trong có chứa ma túy có khối lượng 0,14 gram (loại Methamphetamine), 1 xe máy, 3 điện thoại di động. Vũ và Trung khai nhận chất tinh thể rắn màu trắng là ma túy được lấy từ Thịnh.

Vừa ra tù vì ma túy vẫn ‘chỉ đạo’ đàn em đi bán ma túy kiếm lời - Ảnh 2.

Trương Tấn Vũ (phải) và Sơn Trần Trung

NAM LONG

Mở rộng điều tra, cơ quan công an mời Thịnh về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Thịnh khai nhận đã đưa số ma túy trên cho Vũ và Trung đi bán cho người khác để kiếm lời; đồng thời Thịnh tự nguyện giao nộp 1 bịch ma túy đá có khối lượng 0,0755 gram mà Thịnh cất giấu trong nhà để sử dụng.

Theo tàng thư, Thịnh từng có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy vừa chấp hành xong án phạt tù vào tháng 2.2023.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 27.6

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.