Vùng vải thiều hơn 200 năm tuổi hút khách du lịch

20/06/2023 17:15 GMT+7

Không chỉ có đặc sản vải thiều, H.Thanh Hà (tỉnh Hải Dương), vùng đất có cây vải tổ tuổi đời hơn 200 năm còn đang trở thành điểm đến tham quan, du lịch của du khách trong và ngoài nước.

Những ngày này, nông dân H.Thanh Hà (tỉnh Hải Dương) đang vào vụ thu hoạch vải thiều. Cũng chính vào thời điểm này, nhiều nhà vườn đã tận dụng vườn vải sai lúc lỉu, vỏ chín đỏ làm điểm du lịch, thu hút khách đến check-in.

Vùng vải thiều Thanh Hà hơn 200 năm tuổi hút khách du lịch - Ảnh 1.

Khách du lịch trải nghiệm đi thuyền hái vải tại H.Thanh Hà

QUANG PHÚC

Vùng trồng vải thiều Thanh Hà đến nay đã có lịch sử hơn 200 năm. Trước đó, năm 2016, cây vải tổ trồng tại thôn Thúy Lâm, xã Thanh Sơn, H.Thanh Hà được xác lập kỷ lục là cây vải thiều lâu năm nhất Việt Nam, với tuổi đời 200 năm.

Theo thông tin từ UBND H.Thanh Hà, vào vụ thu hoạch vải hàng năm, khu bảo tồn cây vải tổ tại xã Thanh Sơn và khu du lịch sinh thái Đồng Mần, thuộc xã Thanh Khê chính là những điểm thu hút rất đông khách du lịch đến tham quan, chụp ảnh.

Thống kê trong vụ vải năm 2022, H.Thanh Hà đã đón trên 20.000 lượt khách đến tham quan trải nghiệm, trong đó có rất nhiều đoàn khách quốc tế. Gần đây nhất, ngày 15.6, lần đầu tiên, H.Thanh Hà đã đón đoàn gần 30 du khách, đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản đến khảo sát thu mua, nhập khẩu vải thiều.

Cũng theo UBND H.Thanh Hà, địa phương này đang có 3.265 ha trồng vải thiều, dự kiến tổng sản lượng năm nay đạt 40.000 tấn. Ngoài tiêu thụ trong nước, vải thiều Thanh Hà đang được các doanh nghiệp thu mua, xuất khẩu đi nhiều nước như Trung Quốc, Mỹ, Nhật, Úc…

Vùng vải thiều Thanh Hà hơn 200 năm tuổi hút khách du lịch - Ảnh 3.

Bên trong nhiều vườn vải ở Thanh Hà, nông dân sáng tạo thêm nhiều tiểu cảnh để du khách chụp ảnh

QUANG PHÚC

Vùng vải thiều hơn 200 năm tuổi hút khách du lịch - Ảnh 3.

Du khách chụp ảnh check-in bên cây vải tổ hơn 200 năm tuổi ở H.Thanh Hà

QUANG PHÚC

Vùng vải thiều hơn 200 năm tuổi hút khách du lịch - Ảnh 3.

Đoàn doanh nhân Nhật Bản đến tham quan vùng vải thiều Thanh Hà ngày 15.6

PHAN HẬU

Vùng vải thiều hơn 200 năm tuổi hút khách du lịch - Ảnh 4.

Du khách Nhật Bản hào hứng chụp ảnh khi lần đầu tiên đến thăm vùng vải thiều Thanh Hà

PHAN HẬU

Vùng vải thiều hơn 200 năm tuổi hút khách du lịch - Ảnh 5.

Ngoài tham quan vùng vải thiều, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản sẽ xúc tiến nhập khẩu vải thiều Thanh Hà, của tỉnh Hải Dương

PHAN HẬU

Vùng vải thiều hơn 200 năm tuổi hút khách du lịch - Ảnh 6.

Ông Trần Văn Hảo, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hải Dương, giới thiệu lịch sử vùng trồng vải Thanh Hà với du khách Nhật Bản

PHAN HẬU

Vải không hạt Việt Nam giá cao ngất vẫn cháy hàng

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.