Vườn hoa hướng dương khổng lồ bên sông Sài Gòn sẵn sàng đón khách, chào năm mới 2024

Phan Diệp
Phan Diệp
21/12/2023 13:16 GMT+7

Vườn hoa hướng dương thuộc dự án công viên bờ sông Sài Gòn, đoạn từ cầu Ba Son đến hầm Thủ Thiêm (TP.Thủ Đức) đang nở rộ, sẵn sàng đón khách vào ngày 23.12, phục vụ người dân tham quan dịp Giáng sinh, Tết Dương lịch...

Công viên bờ sông Sài Gòn có chiều dài khoảng 600 m, bề rộng trung bình 40 m, kéo dài từ bến cầu tàu Ba Son đến hầm Thủ Thiêm (TP.Thủ Đức), tổng diện tích khoảng 20 ha. Công viên khởi công từ đầu tháng 11, với đầu tư khoảng 90 tỷ đồng từ nguồn xã hội hoá. 

Háo hức 'check-in' khu vườn vạn cây hoa hướng dương bên sông Sài Gòn

Ngày 14.12, UBND TP.Thủ Đức tổ chức họp báo công bố lễ khánh thành công viên bờ sông Sài Gòn và tuần lễ hoạt động chào đón Tết Dương lịch 2024 với chủ đề: "Hội tụ Thủ Đức".

Vườn hoa hướng dương khổng lồ bên sông Sài Gòn sẵn sàng đón khách, chào năm mới 2024- Ảnh 1.

Vườn hoa hướng dương là 1 trong 13 hạng mục của công trình với diện tích hơn 5.200 mét vuông được bố trí dọc bờ sông và phía sau Đình thần An Khánh.

Phan Diệp

Vườn hoa hướng dương khổng lồ bên sông Sài Gòn sẵn sàng đón khách, chào năm mới 2024- Ảnh 2.

Cuối tháng 11, hơn 15.000 cây hướng dương được trồng đợt 1, kịp nở hoa dịp khánh thành, Tết Dương lịch. Sau đó, 20.000 cây được trồng xuống, dự tính nở rộ dịp Tết Nguyên đán.

Phan Diệp

Vườn hoa hướng dương khổng lồ bên sông Sài Gòn sẵn sàng đón khách, chào năm mới 2024- Ảnh 3.

Khi hàng chục ngàn bông hướng dương nở rộ, hứa hẹn thu hút người dân TP.HCM đến tham quan, thu hút khách du lịch. TP.Thủ Đức chọn loài hoa này làm biểu tượng cho thành phố trẻ, năng động.

Phan Diệp

Không khí khẩn trương, tất bật của công nhân trước ngày khánh thành công viên ven sông Sài Gòn, 23.12. 


Vườn hoa hướng dương khổng lồ bên sông Sài Gòn sẵn sàng đón khách, chào năm mới 2024- Ảnh 4.

Lối đi rộng rãi được lát đá giữa những luống hướng dương.

Phan Diệp

Vườn hoa hướng dương khổng lồ bên sông Sài Gòn sẵn sàng đón khách, chào năm mới 2024- Ảnh 5.

Xích đu gỗ để người dân chụp ảnh với khung cảnh vườn hoa, cầu Ba Son đằng sau.

Phan Diệp

Vườn hoa hướng dương khổng lồ bên sông Sài Gòn sẵn sàng đón khách, chào năm mới 2024- Ảnh 6.

Sáng sớm, công nhân tưới đẫm nước vườn hướng dương. Một công nhân chăm sóc hoa ở đây cho biết thời điểm chụp hình đẹp nhất là vào buổi sáng từ 6 - 8 giờ, chiều từ khoảng 16 - 18 giờ.

Phan Diệp

Vườn hoa hướng dương khổng lồ bên sông Sài Gòn sẵn sàng đón khách, chào năm mới 2024- Ảnh 7.

Công viên được thiết kế với hơn 200 cây xanh, thảm cỏ, tiểu cảnh, hệ thống chiếu sáng và đường đi rộng rãi. Trong hình, công nhân đang gấp rút chuyển cây đi trồng tại một số hạng mục trong công viên.

Phan Diệp

Vườn hoa hướng dương khổng lồ bên sông Sài Gòn sẵn sàng đón khách, chào năm mới 2024- Ảnh 8.

Nhóm công nhân nhận nhiệm vụ lát gạch hai bên đường đi cũng tất bật không kém. Ông Trương Hiện (42 tuổi, bên trái) cho biết: "Sắp đến ngày khánh thành nên ai cũng làm việc với tinh thần khẩn trương, gấp rút".

Phan Diệp

Vườn hoa hướng dương khổng lồ bên sông Sài Gòn sẵn sàng đón khách, chào năm mới 2024- Ảnh 9.

Ghi nhận của Thanh Niên sáng 20.12, tại công trình có cả trăm công nhân gấp rút hoàn thiện các hạng mục như: bãi đậu xe, vườn hoa hướng dương, nhà vệ sinh công cộng, bến tàu... Đây là những hạng mục quan trọng cần hoàn thiện phục vụ người dân hôm khánh thành. Những hạng mục lớn cần nhiều thời gian thi công như đài phun nước, cầu đi bộ, công viên sinh thái... dự kiến năm sau đưa vào sử dụng.

Phan Diệp

Vườn hoa hướng dương khổng lồ bên sông Sài Gòn sẵn sàng đón khách, chào năm mới 2024- Ảnh 10.

Sáng 20.12, Trung tâm Phát triển Quản lý hạ tầng TP.Thủ Đức điều động đơn vị dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang đô thị, chuẩn bị cho lễ khánh thành.

Phan Diệp

Vườn hoa hướng dương khổng lồ bên sông Sài Gòn sẵn sàng đón khách, chào năm mới 2024- Ảnh 11.

Trước khi cải tạo thành công viên, nơi đây là một bãi đất hoang sơ, cây cối mọc um tùm. Với sự nỗ lực, quyết tâm của UBND TP.Thủ Đức, chỉ trong hơn 1 tháng, bãi đất này không chỉ được "lột xác", hứa hẹn trở thành điểm tham quan, du lịch mới của TP.HCM.

Phan Diệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.