Vướng án mạng khi đi du lịch mừng ngày ra tù

14/01/2017 10:34 GMT+7

Ba bị cáo trong vụ 'đi du lịch mừng ngày ra tù, vướng vào án mạng khiến nạn nhân tử vong' bị tuyên phạt tổng cộng 29 năm tù giam.

Ngày 12.1, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tuyên phạt 3 bị cáo trong vụ án “Đi du lịch mừng ngày ra tù, vướng vào án mạng khiến nạn nhân tử vong”.
Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt Huỳnh Văn Dũng Em (31 tuổi) 13 năm tù giam, Nguyễn Trọng Tân (20 tuổi) và Lương Phú Cường (26 tuổi, cùng ngụ Tiền Giang) cùng 8 năm tù giam về tội giết người.
Theo cáo trạng, sau khi được mãn hạn tù về tội cướp tài sản, Dũng Em được nhóm bạn thuê xe ô tô đưa xuống TP.Vũng Tàu để ăn mừng. Khoảng 17 giờ ngày 1.8.2016, Dũng Em, Tân, Cường và anh Lữ Văn Thương (26 tuổi) cùng khoảng 13 người khác đến Bãi Sau (TP.Vũng Tàu).
Khi đến TP.Vũng Tàu, cả nhóm thuê một khách sạn ở Bãi Sau để nghỉ ngơi, nhậu và tắm biển. Đến 21 giờ cùng ngày, Dũng Em và mọi người nghỉ nhậu để đi dạo biển. Khoảng 23 giờ 30, anh Lữ Văn Thương đi dạo ở khu vực cột cờ ngã 3 đường Thùy Vân – Hoàng Hoa Thám (P.2, TP.Vũng Tàu). Tại đây, giữa anh Thương xảy ra mâu thuẫn với Hồ Văn Thanh (22 tuổi, ngụ Bình Thuận) và một người tên Vũ (chưa rõ lai lịch). Anh Thương bị Thanh và Vũ cầm hung khí đuổi đánh, đâm nhiều nhát vào lưng. Sau đó, Vũ chở Thanh bằng xe máy BS 67K7 - 8360 bỏ chạy.
Cùng lúc đó, Dũng Em, Tân, Cường và nhũng người khác thấy anh Thương bị đuổi đánh nên đuổi theo. Khi Tân chạy gần đến xe của Vũ thì bị Thanh dùng nón bảo hiểm ném trúng tay. Vũ tiếp tục chở Thanh bỏ chạy thì bị Dũng Em chặn lại kéo Thanh ngã xuống đường, lúc này Thanh bị Cường và Dũng Em dùng chân đạp vào người. Thấy Thanh bị đánh, Vũ xuống xe dùng hung khí chạy đến giải vây nhưng bị Dũng Em chống trả. Dũng Em bị Vũ đâm một nhát vào thái dương, một nhát vào vai. Thấy nhóm Dũng Em đông người nên Vũ bỏ chạy.
Trong lúc Dũng Em đuổi theo Vũ thì Tân nhặt nón bảo hiểm của Thanh đánh vào đầu Thanh nhiều cái. Cường thì dùng chân đạp vào đầu Thanh. Một lúc sau, Dũng Em quay lại thấy Thanh đang nằm dưới đường liền nhảy lên dùng hai chân đạp mạnh vào ngực Thanh. Lúc này, Tân cũng dùng nón bảo hiểm tiếp tục đánh Thanh rồi cùng nhóm của Dũng Em bỏ về khách sạn, lấy đồ trở về Tiền Giang.
Trên đường chở nhóm của Dũng Em quay lại Tiền Giang, anh Huỳnh Văn Em (lái xe ô tô) đã đưa tất cả vào Công an xã Tân Hưng (H.Cái Bè, Tiền Giang) đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Hồ Văn Thanh và Lữ Văn Thương được đưa đến Bệnh viện Lê Lợi cấp cứu nhưng Thanh đã tử vong. Theo bản kết luận giám định pháp y về tử thi của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Thanh bị tử vong do đa chấn thương kín. Trong đó có vết thương vỡ tim, chấn thương vùng đầu, xuất huyết nội… Anh Lữ Văn Thương bị đâm thấu ngực trái gây tràn khí màng phổi. Thương tích của anh Thương là 27%. Dũng Em bị đâm gây thương tích 3%.
Đối với Vũ gây thương tích cho Lữ Văn Thương và Dũng Em hiện vẫn đang bỏ trốn. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang tiếp tục điểu tra, truy bắt để xử lý theo quy định của pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.