Wagner rút quân, đồng ý chấm dứt nổi loạn

26/06/2023 06:04 GMT+7

Ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner, đồng ý rút quân và không bị Nga truy cứu trách nhiệm theo thỏa thuận do Belarus dàn xếp.

Tránh đổ máu

Rạng sáng qua (25.6), cuộc nổi loạn của lực lượng lính đánh thuê Wagner chống lại giới chỉ huy Bộ Quốc phòng Nga đã kết thúc nhờ nỗ lực hòa giải của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, theo Đài RT.

Wagner rút quân, đồng ý chấm dứt nổi loạn  - Ảnh 1.

Xe tăng của Wagner được đưa đi khỏi Rostov-on-Don

Reuters

Trước đó, lực lượng Wagner kiểm soát sở chỉ huy quân sự của Nga tại TP.Rostov-on-Don và một nhánh khác tiến về Moscow để "đòi công lý" với cáo buộc Bộ Quốc phòng Nga tấn công một cứ điểm của nhóm. Ông Prigozhin nêu đích danh Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov đứng sau hành động trên, trong khi Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 486 có diễn biến gì nóng?

Do có mối quan hệ cá nhân với ông Prigozhin trong 20 năm, Tổng thống Lukashenko đã đứng ra hòa giải để chấm dứt cuộc nổi loạn, theo TASS. Phát ngôn viên Dmitry Peskov của Điện Kremlin cho biết theo thỏa thuận, lực lượng Wagner sẽ rút về căn cứ. Cuộc điều tra hình sự đối với ông Prigozhin về việc kêu gọi nổi loạn vũ trang bị hủy bỏ và đích thân Tổng thống Vladimir Putin đảm bảo an ninh để ông Prigozhin sang Belarus.

Các thành viên Wagner sẽ không bị truy cứu trách nhiệm nhờ đã lập công trạng trong chiến dịch quân sự tại Ukraine. Bên cạnh đó, ông Peskov nói một số thành viên Wagner đã từ chối tham gia cuộc nổi loạn có thể ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga nếu muốn.

Wagner rút quân, đồng ý chấm dứt nổi loạn  - Ảnh 2.

Ông Yevgeny Prigozhin lên xe rời TP.Rostov-on-Don tối 24.6

Đài RT hôm qua dẫn lời ông Prigozhin nói vụ việc đã tiến gần đến một cuộc đổ máu khi thành viên Wagner "chỉ còn cách Moscow 200 km". Ông cho biết lực lượng Wagner đang quay về căn cứ "theo kế hoạch" và không nhắc gì đến việc đối thoại với lãnh đạo Belarus. Ông Prigozhin được nhìn thấy lên xe rời khỏi Rostov-on-Don nhưng chưa rõ đang ở đâu.

Lãnh đạo NATO cảnh báo kho vũ khí "cạn kiệt", cần bổ sung gấp

Tiếp tục chiến dịch tại Ukraine

Thống đốc các tỉnh Rostov-on-Don và Voronezh hôm qua xác nhận đoàn xe thiết giáp và thành viên của Wagner đã rời khỏi khu vực một cách có trật tự để quay về căn cứ.

Giới chức Nga tại các vùng thông báo tình hình đã quay trở lại bình thường và lệnh cấm di chuyển trên một số tuyến quốc lộ dẫn về Moscow đã được dỡ bỏ.

Ukraine đạt tiến triển trên mọi hướng

CNN hôm qua dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết các lực lượng Ukraine đã khởi động các cuộc phản công đồng thời tại nhiều hướng như Bakhmut, Yahidne và đều đạt tiến triển. Bà nói rằng chiến sự ác liệt đang diễn ra tại miền nam, nơi Nga đang ở thế phòng thủ trước các cuộc tấn công của Ukraine. Các quan chức khác của Ukraine tuyên bố đã giành lại một khu vực ở miền đông lần đầu tiên từ năm 2014.

Trong báo cáo cập nhật hôm qua, Bộ Quốc phòng Anh cũng cho biết Ukraine đã xốc lại đội hình và tấn công mạnh trên 3 trục chính tại miền nam và miền đông trong vài ngày qua. Theo đó, Ukraine đang vận dụng kinh nghiệm từ 2 tuần đầu của cuộc phản công để điều chỉnh chiến thuật tấn công vào các khu vực phòng thủ sâu và kỹ của Nga.

Nga chưa bình luận gì về những thông tin trên. Hãng TASS dẫn lời các quan chức Nga cho biết Ukraine tiếp tục nã pháo vào Bakhmut nhưng quân Nga đang tiến quân "thành công" tại Lyman, đều tại tỉnh Donetsk. Tại TP.Kupiansk thuộc tỉnh Kharkiv, các trực thăng của Nga tấn công nhiều điểm tập trung quân và vũ khí của 2 lữ đoàn của Ukraine.

"Mục tiêu cao nhất là tránh đổ máu, xung đột nội bộ và đụng độ với những kết quả khó lường. Đó là những mục tiêu mà nỗ lực hòa giải của ông Lukashenko đạt được và Tổng thống Putin đã ra một quyết định liên quan dựa trên đó", ông Peskov nói.

Nga bác bỏ cáo buộc "khủng bố hạt nhân" của Tổng thống Ukraine

Mặt khác, người phát ngôn nhấn mạnh cuộc khủng hoảng vừa qua sẽ không gây ảnh hưởng gì đến chiến dịch quân sự tại Ukraine. Tổng thống Putin hôm qua vẫn chưa có phát biểu mới. Trong khi đó, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev hoan nghênh thỏa thuận của các bên tại nước láng giềng về việc chấm dứt căng thẳng. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.