World Cup 2022: Indonesia tập trung luyện ‘bài ruột’ của tuyển Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
24/05/2021 19:51 GMT+7

HLV Shin Tae-yong tiếp tục rèn tuyển Indonesia trong các buổi tập ở UAE chuẩn bị cho mục tiêu toàn thắng 3 trận còn lại bảng G vòng loại World Cup 2022 dù không còn hy vọng tranh vé.

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) ngày 24.5, tuyển nước này tiếp tục nỗ lực chuẩn bị cho trận giao hữu đầu tiên với Afghanistan vào ngày 25.5. Với quyết tâm đạt kết quả tốt, HLV Shin Tae-yong đã hoàn thiện các khâu chuẩn bị trước khi đội của mình thi đấu.

Tuyển Indonesia đã tập với tần suất rất cao sau khi đến UAE

PSSI

PSSI cho hay, tiền vệ kỳ cựu Evan Dimas và các đồng đội tiếp tục tập luyện tại trung tâm huấn luyện Jebel Ali, Dubai (UAE) vào sáng 24.5. Trước khi bắt đầu bài tập, như thường lệ, họ khởi động, chạy bộ quanh sân, sau đó bắt đầu tập luyện. HLV người Hàn Quốc một lần nữa yêu cầu các tuyển thủ Indonesia tập trung trong quá trình tập luyện và các trận đấu sắp tới. Bởi có như vậy, Indonesia mới có thể đánh bại Afghanistan ở trận giao hữu.
Theo nhận định của báo giới Indonesia, cựu HLV tuyển Hàn Quốc đã cho thấy sự chuyên nghiệp của mình khi nghiên cứu các đối thủ rất kỹ, trong đó có Việt Nam, đội mà họ sẽ gặp vào ngày 7.6 thuộc khuôn khổ bảng G. PSSI cũng đánh giá cao ông Shin Tae-yong về tính kỷ luật dù tuyển Indonesia không còn hy vọng tranh vé đi tiếp ở bảng G sau 5 thất bại.

Các tuyển thủ Indonesia rèn thêm khả năng đá phạt cố định

PSSI

Ngoài việc chú trọng việc nâng cao thể lực và sinh hoạt của các học trò, ông Shin Tae-yong đang dần đưa các bài chiến thuật trong phòng ngự và tấn công vào tại các buổi tập gần đây. Đáng chú ý, chiến lược gia người Hàn Quốc đặc biệt yêu cầu các cầu thủ Indonesia tăng cường phối hợp, di chuyển, chuyền ngắn liên tục nhằm có sự ăn ý tốt nhất, đồng thời bổ sung luyện các tình huống đá phạt cố định và phạt góc. Đây là những điểm mạnh mà tuyển Việt Nam cải thiện rất tốt dưới thời HLV Park Hang-seo.

Các thành viên tuyển Indonesia được xét nghiệm Covid-19 ở UAE

PSSI

Phát biểu trên trang web của PSSI ngày 24.5, HLV Shin Tae-yong cho biết: “Tài liệu huấn luyện hôm nay gần giống như ngày hôm qua, chỉ là tôi ở đây theo dõi kỹ hơn để hoàn thiện chiến thuật. Chiến thuật phòng ngự, tấn công, phối hợp chặt chẽ, trong đó có tằng cường rèn luyện trong các quả đá phạt và quả phạt góc. Các cầu thủ đang có phong độ tốt. Trước đó tôi đã nhấn mạnh, họ phải tiếp tục tập trung cao độ, từ tập luyện cho đến trận đấu. Không đùa đâu, nó sẽ đem lại nhiều lợi ích. Đối phương sau này chắc chắn sẽ chơi rất nghiêm túc, vì vậy, tôi mới nói với các cầu thủ như vậy”.
Theo kế hoạch, sau trận gặp Afghanistan, Oman sẽ là đối thủ của Indonesia ở trận giao hữu tiếp theo diễn ra ngày 29.5. Sau đó, tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022, Indonesia sẽ lần lượt đấu với Thái Lan (ngày 3.6), sau đó là Việt Nam và UAE (11.6)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.