World Cup bóng đá nữ sạch bóng các cựu vương: Giải đấu của bất ngờ

12/08/2023 15:34 GMT+7

Sau khi Nhật Bản bị loại khỏi vòng tứ kết, tất cả các đội từng vô địch World Cup đã không còn hiện diện ở giải năm nay. Điều đó cũng đồng nghĩa World Cup bóng đá nữ chắc chắn đón nhà vô địch mới.

4 đội từng vô địch World Cup gồm Mỹ (4 lần), Đức (2 lần), Na Uy (1 lần) và Nhật Bản (1 lần) đều đã bị loại. Trong số này, Đức bị loại sớm nhất, ngay sau vòng bảng. Mỹ và Na Uy bị loại sau vòng 16 đội, còn Nhật Bản bị loại ở tứ kết.

Đức cũng là đội đón nhận cú sốc nặng nề nhất tại giải năm nay. Đội bóng 2 lần vô địch World Cup bị loại sau khi chỉ hòa với Hàn Quốc 1-1 ở lượt trận cuối vòng bảng.

World Cup bóng đá nữ sạch bóng các cựu vương: Giải đấu của bất ngờ - Ảnh 1.

Đức sớm rời cuộc chơi từ vòng bảng

AFP

Tình cảnh của đội bóng đá nữ Đức tại World Cup 2023 giống hệt đội tuyển bóng đá nam Đức tại World Cup 2018, tức cùng bị Hàn Quốc níu chân, trước khi rời khỏi cuộc chơi. Tính chất của đội tuyển bóng đá nữ Đức hiện tại cũng tương tự như đội bóng đá nam nước Đức những năm qua.

Bóng đá Đức đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ, những cầu thủ mới không so được với các cựu binh vốn đã sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp.

Đấy cũng là tình cảnh của đội tuyển Mỹ. Đội bóng giữ kỷ lục về số lần vô địch World Cup bóng đá nữ giờ vẫn còn phụ thuộc vào những cầu thủ rất lớn tuổi như Megan Rapinoe (38 tuổi), Kelly O'Hara (35 tuổi), hay Alex Morgan (34 tuổi).

World Cup bóng đá nữ sạch bóng các cựu vương: Giải đấu của bất ngờ - Ảnh 2.

Mỹ chuyển giao thế hệ quá chậm

Thiếu Bá

Điều đáng chú ý ở chỗ cả 3 ngôi sao luống tuổi nói trên đều góp phần vào việc đội Mỹ… bị loại. Alex Morgan thường xuyên đá chính trên hàng tiền đạo, nhưng không ghi bàn thắng nào suốt World Cup 2023. Thậm chí, ngôi sao ngày nào của bóng đá nữ thế giới còn đá hỏng phạt đền trong trận gặp đội tuyển nữ Việt Nam.

Megan Rapinoe và Kelly O'Hara đồng loạt sút hỏng 11m ở loạt sút luân lưu trong trận gặp Thụy Điển thuộc vòng 16 đội. Sai lầm của đội tuyển Mỹ nằm ở chỗ họ vẫn quá tin dùng các cầu thủ này, trong khi thể lực và đặc biệt là khát khao của những Megan Rapinoe, Kelly O'Hara, hay Alex Morgan đã không còn.

Với Na Uy và Nhật Bản, tính chất của các đội này khác hẳn. Na Uy đã ở quá xa thời đỉnh cao (họ vô địch kỳ World Cup lần thứ 2 năm 1995), chưa có dấu hiệu trở lại với giai đoạn vàng son. Còn với Nhật Bản, đội này thực sự mạnh tại World Cup năm nay, nhưng bị loại vì những sai lầm chiến thuật trong trận đấu gặp Thụy Điển ở tứ kết.

World Cup bóng đá nữ sạch bóng các cựu vương: Giải đấu của bất ngờ - Ảnh 3.

Nhật Bản (trái) và Na Uy lần lượt chia tay World Cup 2023

AFP

Ở trận đấu với Thụy Điển hôm qua (11.8), Nhật Bản đột ngột không còn là chính mình, với lối đá quá lạ lẫm so với chính họ. Một khi không còn giữ được lối đá quen thuộc, nhà cựu vô địch thế giới dĩ nhiên đánh mất luôn sức mạnh vốn có.

Chính vì thế, thất bại của Nhật Bản được đánh giá là thất bại đáng tiếc nhất trong nhóm các cựu vương ở World Cup năm nay. Việc giải đấu chắc chắn có nhà vô địch mới cũng biến World Cup bóng đá nữ 2023 trở thành kỳ giải vô địch thế giới nhiều bất ngờ nhất từ trước đến nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.