WSJ: Mỹ sắp tăng số binh sĩ triển khai đến Đài Loan

24/02/2023 00:19 GMT+7

Theo The Wall Street Journal, Mỹ đang tăng số lượng binh sĩ được triển khai đến Đài Loan để thúc đẩy chương trình huấn luyện cho lực lượng của hòn đảo này.

WSJ: Mỹ sắp tăng số binh sĩ triển khai đến Đài Loan - Ảnh 1.

Binh sĩ Đài Loan được huấn luyện tại một căn cứ ở Đào Viên, Đài Loan trong tuần này.

SHUTTERSTOCK

Báo The Wall Street Journal ngày 23.2 dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết nước này đang có kế hoạch triển khai từ 100-200 binh sĩ đến Đài Loan trong những tháng tới, tăng hơn 4 lần so với chỉ khoảng 30 binh sĩ ở hòn đảo này một năm trước.

Các quan chức nói việc đưa thêm binh sĩ đến Đài Loan giúp mở rộng một chương trình huấn luyện của Lầu Năm Góc trong bối cảnh Mỹ đang nỗ lực cung cấp cho Đài Bắc những khả năng cần thiết để phòng thủ mà không khiêu khích Bắc Kinh.

Theo dữ liệu của Bộ Quốc phòng Mỹ, số lượng binh sĩ nước này ở Đài Loan, bao gồm lực lượng đặc nhiệm và thủy quân lục chiến, đã dao động rất ít trong vài năm qua. Do đó, đây sẽ là đợt triển khai lực lượng lớn nhất trong nhiều thập niên của Mỹ tại Đài Loan.

Nguồn tin cho biết ngoài huấn luyện ở Đài Loan, Lực lượng Vệ binh Quốc gia Michigan cũng đang huấn luyện một đội của lực lượng phòng vệ Đài Loan tại Mỹ. Các quan chức Mỹ cho biết việc mở rộng huấn luyện đã được lên kế hoạch trong nhiều tháng, trước khi quan hệ Mỹ - Trung lao dốc vì khinh khí cầu do thám của Trung Quốc.

Tham mưu trưởng không quân Mỹ dự báo gì về điểm nóng Đài Loan?

Lực lượng Mỹ được triển khai thêm sẽ được giao nhiệm vụ huấn luyện lực lượng Đài Loan không chỉ về các hệ thống vũ khí của Mỹ mà còn có các cuộc diễn tập quân sự chống lại một cuộc tấn công tiềm tàng. Nguồn tin từ chối cung cấp các chi tiết khác về việc triển khai.

Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ, chịu trách nhiệm về các hoạt động quân sự của Mỹ ở Châu Á - Thái Bình Dương, từ chối bình luận. Nhà Trắng và Lầu Năm Góc cũng không đưa ra bình luận về các thông tin này.

Chưa có thông tin về phản hồi của Trung Quốc liên quan đến bài báo của The Wall Street Journal.

Việc Mỹ sắp triển khai thêm lực lượng đến Đài Loan sẽ là lần gia tăng quân số mới nhất của lực lượng Mỹ tại hòn đảo kể từ năm 2019. Trung tâm Dữ liệu Nhân lực Quốc phòng, nơi đưa ra báo cáo mỗi quý về sự hiện diện của Mỹ trên toàn thế giới, 30 binh sĩ Mỹ đã được triển khai tại Đài Loan kể từ mùa xuân năm 2022, giảm xuống còn 26 người vào mùa hè và 23 binh sĩ vào mùa thu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.