Xã hội trân trọng, biết ơn những tấm lòng nhân ái

07/01/2023 06:15 GMT+7

Xã hội trân trọng, biết ơn những tấm lòng nhân ái, việc làm bình dị mà cao cả của nhiều hạt nhân, tấm gương tiêu biểu đã bền bỉ cống hiến.

Chiều 6.1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt 50 đại biểu đại diện gần 2.000 nhân vật trong chương trình “Việc tử tế” của Đài truyền hình VN 8 năm qua. Cùng dự có Bí thư T.Ư Đảng - Trưởng ban Dân vận T.Ư Bùi Thị Minh Hoài cùng một số Ủy viên T.Ư Đảng, lãnh đạo một số ban, ngành T.Ư.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho các đại biểu

TTXVN

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng và xúc động được biết tới câu chuyện “cổ tích trong đời thường” của những tấm gương việc tốt, người tốt ở nhiều lứa tuổi, đến từ nhiều vùng miền và lĩnh vực, hoàn cảnh khác nhau. Đó là những thầy, cô giáo dành cả cuộc đời đem con chữ cho trẻ em lang thang, cơ nhỡ ở vùng sâu, vùng xa; những người đã tự nguyện hiến tặng tất cả tài sản, đất đai, nhà cửa để nhận chăm sóc, nuôi dưỡng người cô đơn, không nơi nương tựa, trẻ mồ côi… Đặc biệt, Chủ tịch nước bày tỏ ấn tượng với câu chuyện cựu chiến binh gần 90 tuổi đã hiến hơn một nghìn đơn vị máu cứu người; ba ông bố nuôi hàng trăm em nhỏ bị bỏ rơi để các em được lớn khôn, học tập, phát triển bình thường; các bạn trẻ hằng đêm thức đến 1 - 2 sáng để đi cứu nạn, giúp đỡ những người gặp khó khăn trên đường…

Chủ tịch nước nêu rõ xã hội trân trọng, biết ơn những tấm lòng nhân ái, việc làm bình dị mà cao cả của nhiều hạt nhân, tấm gương tiêu biểu đã bền bỉ cống hiến các việc làm thiết thực, có ý nghĩa lớn lao, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sẻ chia với cộng đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.